Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán súng quân dụng

09/06/2024 - 09:29

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về kết quả điều tra chuyên án của CATP Cẩm Phả, về đường dây mua bán súng quân dụng với thủ đoạn tinh vi.

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự - CATP Cẩm Phả phát hiện một nhóm đối tượng tạm trú tại địa bàn phường Mông Dương, có biểu hiện hoạt động phạm tội liên quan đến chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng chính trong vụ án

Các đối tượng chính trong vụ án

Xác lập chuyên án đấu tranh, cơ quan Công an dựng được nghi can cầm đầu đường dây là Đỗ Ngọc Điệp (SN 1996, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Điệp cùng đồng bọn đều là người tỉnh ngoài đến sinh sống tại thành phố Cẩm Phả và thường xuyên thay đổi nơi ở. Nhóm này chủ ý chọn địa bàn phường Mông Dương vốn hẻo lánh, nên việc theo dõi đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Trên cơ sở kế hoạch phá án, ngày 28-5-2024, các mũi trinh sát của CATP Cẩm Phả đã bắt giữ thành công Phạm Ngọc Điệp, thu giữ 2 khẩu súng côn xoay, 47 viên đạn và nhiều bộ phận, linh kiện của súng. Kết quả giám định xác định 2 khẩu súng này thuộc vũ khí quân dụng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ngày 31-5, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Cẩm Phả phối hợp với Công an phường Mông Dương bắt giữ thêm 2 đối tượng trong chuyên án, gồm Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), và Lò Văn Quyến (SN 2006, trú tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); thu giữ thêm 2 khẩu súng côn xoay thuộc vũ khí quân dụng, 8 viên đạn. Tùng và Quyến khai nhận số súng, đạn này mua từ Đỗ Ngọc Điệp.

Theo Ban chuyên án, thủ đoạn của đường dây này là để tránh bị phát hiện, đối tượng cầm đầu tháo rời các linh kiện súng, cất giữ tại nhiều vị trí, và chỉ khi có giao dịch mua, bán mới tiến hành lắp.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo M.M (An Ninh Thủ Đô)