
Giáo sư Jang Ji Hyun phát triển công nghệ biến nước biển thành nước uống tinh khiết dựa trên nền tảng oxit bậc ba. Ảnh chụp màn hình
Công nghệ này được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp hữu hiệu cho tình trạng thiếu nước sạch tại các quốc gia đang phát triển hoặc các vùng đảo xa xôi - nơi hệ thống hạ tầng điện lực còn hạn chế.
Thiết bị do nhóm của Giáo sư Jang Ji Hyun thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan phát triển dựa trên nền tảng oxit bậc ba. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi thả thiết bị này trên mặt biển, mỗi m2 bề mặt có thể sản xuất khoảng 4,1 lít nước ngọt mỗi giờ. Tốc độ này nhanh gấp gần 7 lần so với quá trình bay hơi tự nhiên của nước biển và được đánh giá là đạt mức hiệu suất cao nhất thế giới hiện nay đối với các thiết bị sử dụng vật liệu oxit.
Bí quyết nằm ở vật liệu chuyển đổi quang nhiệt mới được phủ một lớp mỏng trên bề mặt thiết bị. Nhóm nghiên cứu đã thay thế một phần thành phần mangan trong oxit mangan bằng đồng và crom để tạo ra vật liệu oxit bậc ba.
Theo Giáo sư Jang Ji Hyun, vật liệu này có độ bền vượt trội và dễ dàng sản xuất với số lượng lớn, do đó có tính ứng dụng thực tiễn rất cao trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt nước sạch.
R.G