Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 26/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tới thăm huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo, một trong 6 tỉnh Thái Lan giáp giới Campuchia và chủ trì cuộc họp tại đây để thảo luận căng thẳng biên giới đang diễn cũng như đánh giá tác động của việc đóng cửa biên giới.
Tham dự cuộc họp còn có Tướng Natthapon Nakpanich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện của Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và các quan chức chính quyền địa phương.
Theo người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Jirayu Houngsub, tại cuộc họp, bà Paetongtarn bày tỏ quan ngại về những tác động kinh tế đối với cả Thái Lan và Campuchia, do việc đóng cửa 16 trạm kiểm soát tại các tỉnh Sa Kaeo, Surin, Ubon Ratchathani, Chonburi, Trat và Chanthaburi.
Thủ tướng Paetongtarn đề cập đến khía cạnh nhân đạo của tình hình, tập trung vào công dân Thái Lan và Campuchia bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa biên giới.
Trước mắt, Bộ Nội vụ Thái Lan đã được chỉ thị phối hợp hỗ trợ thông qua chính quyền địa phương, trong khi Bộ Thương mại được giao nhiệm vụ giải quyết tình trạng tồn đọng hàng hóa và hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tình hình đóng cửa biên giới.
Bà Paetongtarn nêu rõ “đối với các công ty tư nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, nhưng có hành động tác động đến an ninh quốc gia - đặc biệt là liên quan đến tội phạm xuyên biên giới, Thái Lan sẽ thực hiện hành động thích hợp để đảm bảo an ninh quốc gia.”
Nhân dịp này, Thủ tướng Paetongtarn cũng đến Trạm kiểm soát biên giới Ban Khlong Luek, gặp gỡ và thăm hỏi động viên người dân địa phương, chủ doanh nghiệp và các nhân viên biên giới tại đây.
Theo các biện pháp mới, người Campuchia có Giấy thông hành biên giới do tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) cấp được phép qua biên giới theo cách có kiểm soát.
Việc cho phép qua lại sẽ được thực hiện trong 3 phiên mỗi ngày vào các khung giờ 8-9 giờ 30 (300 người); 10 giờ 30-12 giờ (300 người) và 13-15 giờ (400 người)./.