Tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Đức bất ngờ lên mức cao nhất kể từ đầu đại dịch

08/11/2021 - 19:14

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Đức ghi nhận tỉ lệ lây nhiễm vượt 200 ca nhiễm mới/100.000 dân.


Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu cập nhật của của Viện Robert Koch (RKI, Đức) ngày 8-11, số ca nhiễm mới trong tuần qua tại Đức đã lên tới vượt 200 ca/100.000 dân. Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận hơn 15.500 trường hợp mắc mới COVID-19, đưa tỉ lệ lên lây nhiễm lên 201,1 ca/100.000 dân.

Đây là mức cao nhất tại đức tính từ khi đại dịch bùng phát. Kỉ lục cũ là 197,6 ca/100.000 dân được ghi nhận trong ngày 22-12-2020, thời điểm được coi là đỉnh dịch ở Đức, trước lúc có nguồn vaccine dồi dào. Bất chấp nguồn cung vaccine rất sẵn và tỉ lệ tiêm chủng ở mức cao với hơn 67% dân số đã tiêm đủ liều, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đang tăng nhanh trên khắp nước Đức. Mới ngày 7-11, tỉ lệ lây nhiễm ở Đức là 191,5 ca/100.000 dân, còn một tuần trước đó là 154,8 ca/100.000 dân.

Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh là các bang miền đông như Saxony, Thuringia, kế đến là Bavaria. Giới chuyên gia tại Đức nhận định số ca mắc mới tăng nhanh sẽ khiến trường hợp diễn biến nặng phải nhập viện tăng theo. Nếu tỉ lệ lây nhiễm lên mức 300 ca/100.000 dân, số bệnh nhân phải điều trị tích cực có thể tăng gấp đôi, lên mức 4.500 bệnh nhân.

Thông tin tích cực là việc vaccine vẫn chứng tỏ hiệu quả cao trong ngăn chặn diễn tiến bệnh năng. Tính trung bình trong 7 ngày qua, tỉ lệ nhập viện vì COVID-19 ở Đức chỉ là 4 ca/100.000 dân, trong khi ở thời đỉnh dịch vào tháng 12-2020 tỉ lệ này lên đến 15 ca/100.000 dân.

Theo HOÀI THANH (Báo Tin tức /DW)