Tiên phong trong hoạt động thiện nguyện

09/10/2025 - 05:00

 - Ông Chau Sóc Sa, ngụ ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) là một trong những người có uy tín vùng đồng bào Khmer, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Ông luôn tiên phong trong những hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào Khmer sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao, ông Chau Sóc Sa từng trải qua nhiều chức vụ trong cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương.

Thấu hiểu đời sống bà con nên sau khi nghỉ hưu, bằng tấm lòng, tình cảm và mối quan hệ xã hội, ông tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội ở địa phương.

Ông Chau Sóc Sa nặng tình với công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Ông Chau Sóc Sa rất nặng lòng với công tác khuyến học. Với uy tín trong cộng đồng và tinh thần trách nhiệm, mỗi dịp đầu năm học mới hay kết thúc năm học, ông cùng Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã đến từng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vận động kinh phí để phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài. Bình quân mỗi năm bản thân ông đóng góp và vận động hơn 600 phần quà cho học sinh và đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Những dịp hè, ông Chau Sóc Sa vận động chùa Phật giáo Nam tông tổ chức dạy tiếng Khmer, đồng thời vận động học sinh tham gia. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn, giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa của đồng bào dân tộc.

Trong bài giảng, các vị sư lồng ghép những bài học về đạo đức; dạy cách cư xử đúng mực, lễ phép; hướng tới những điều hay, lẽ phải... qua đó định hướng các em trở thành những người có ích cho cộng đồng, xã hội.

Vào mỗi dịp lễ, tết Nguyên đán, tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, lễ Sene Dolta, ông chủ động phối hợp tốt với chính quyền địa phương vận động quỹ cây mùa xuân; hỗ trợ phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân trong phum, sóc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc sống hằng này, ông thường khuyên nhủ, vận động mọi người chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt, ông Chau Sóc Sa thường xuyên tham gia những buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với Nhân dân; giữa đại biểu hội đồng nhân dân với cử tri. Trên cơ sở đó, ông gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh của đồng bào dân tộc thiểu số đến cấp ủy, chính quyền địa phương có hướng giải quyết.

Ông Yan Sâm Ol - Trưởng ấp Phước Lợi nhận xét: “Gia đình ông Chau Sóc Sa là một trong những hộ tiêu biểu của ấp Phước Lợi, thường xuyên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu trong vận động, hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực phối hợp với ban lãnh đạo ấp, ban, ngành, đoàn thể xã trong việc vận động học sinh bỏ học đến trường; vận động bà con tham gia giữ gìn an ninh, trật tự phum, sóc, thực hiện nếp sống văn minh”.

ĐỨC TOÀN