Tiến sĩ 'dỏm' bẫy tình trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

01/12/2023 - 09:11

Tiến sĩ “dỏm” sử dụng nhiều tên, tài khoản mạng xã hội khác nhau để gọi điện, nhắn tin tạo dựng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của người đàn ông ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (50 tuổi, trú phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, thông qua mạng xã hội Facebook, ông Trần Văn T. (59 tuổi, trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) biết đến người phụ nữ có tên là Nguyễn Bạch Dương (trú khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM), không rõ thân nhân lai lịch. Từ đó, ông T. và bà Dương thường xuyên liên lạc qua Facebook Nguyễn Bạch Dương (sau này đổi tên thành Cynthia Nguyễn), điện thoại để hỏi thăm, quan tâm nhau trong cuộc sống.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Nga. Ảnh: CACC.

Bà Dương giới thiệu mình là tiến sĩ, quê Hà Nội, đang sống độc thân và làm việc tại TP.HCM. Ông T. chưa bao giờ đến nơi bà Dương sống, chỉ gặp mặt trực tiếp bà Dương hai lần, lần một ở huyện Tây Sơn và lần 2 ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tại lần gặp mặt thứ 2, ông T. có nói chuyện mình đang vay ngân hàng số tiền 2,9 tỷ đồng. Bà Dương hứa hẹn giúp đỡ ông T. mở nhà phân phối bia Sài Gòn và nói mua tặng ông T. hai chiếc xe ô tô.

Từ tháng 2/2023, bà Dương đưa ra lý do đang chữa bệnh ung thư tủy tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cọc tiền ô tô và cần chi phí để cháu bà Dương làm thủ tục mua bán bất động sản tại TP Đà Lạt nên nhiều lần hỏi mượn tiền ông T.

Vì tin tưởng, ông T. đã chuyển 131 lần với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ vào 2 số tài khoản bà Dương đưa. Bà Dương chuyển lại 2 lần số tiền 35 triệu, nói là Công ty bia Sài Gòn hỗ trợ nhà phân phối bia cho ông T.

Tháng 4/2023, ông T. bắt đầu xây dựng nhà phân phối bia theo yêu cầu của bà Dương và làm các thủ tục đăng ký thành lập công ty. Khi công việc chuẩn bị đã xong, ông T. đề nghị bà Dương nói công ty bia cung cấp thiết bị máy móc nhưng bà Dương không thực hiện.

Sau đó ông T. không liên lạc được với bà Dương nữa. Khi tìm đến bệnh viện Chợ Rẫy, ông T. mới biết mình bị lừa nên trình báo với cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định xác định người phụ nữ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông T. tên thật là Nguyễn Thị Thúy Nga (50 tuổi, nơi trú phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai nhận, thông qua việc gọi điện, nhắn tin trên các ứng dụng xã hội Zalo, Facebook, Viber đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, thông tin không đúng sự thật như: Bịa đặt thông tin bị bệnh ung thư, sở hữu nhiều nhà cửa, đất đai. Bà Nga cũng tự tạo ra các tài khoản “Bạch Dương”, “Bạch Đào”, “Bạch Huệ” - nhận là cháu bà Dương và tự đóng vai “bác sĩ Thủy” để lừa ông T. chuyển tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp; Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thuý Nga để điều tra vụ việc.

Theo DIỄM PHÚC (VietNamnet)