Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

09/01/2024 - 14:04

 - Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang

Năm 2023, tình hình trật tự ATGT trên toàn quốc về cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông (TNGT) được kiềm chế và kéo giảm so năm 2022 về số vụ, số người chết. Cụ thể, TNGT giảm 1.285 vụ (giảm 5,5%), giảm 1.922 người chết (giảm 14,18%). Với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, các ngành chức năng đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm). Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng, cơi nới thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản…. Tại An Giang, trong năm 2023 xảy ra 189 vụ TNGT, làm chết 128 người, bị thương 112 người. So cùng kỳ năm 2022, tăng 25 vụ (tăng 15,2%), giảm 19 người chết (giảm 12,9%), tăng 65 người bị thương (tăng 138,3%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị trong năm 2024, các tỉnh, thành phố trong cả nước cần tiếp tục mạnh dạn nhìn nhận vào thực tế tình hình TNGT tại địa phương mình, để đề ra các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT hiệu quả. Mỗi cán bộ, lãnh đạo phải nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ. Cùng với hoạt động tuyên truyền, cần ứng xử nghiêm khắc với các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Các địa phương cần trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả và tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2024 sắp đến…

MỸ LINH – DUY ANH