Kết quả tìm kiếm cho "Óc Eo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 887
 
																					Ngày 1/10, đoàn giám sát do Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha làm trưởng đoàn vừa giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 của các xã Châu Phong, Tri Tôn, Óc Eo, An Cư, Núi Cấm, Cô Tô, Ba Chúc, Ô Lâm và phường Chi Lăng.
 
																					Từ ngày 1/7/2025, bản đồ Tây Nam bộ chỉ còn 5 tỉnh, thành phố. Trong thế bố trí mới, An Giang sau khi hợp nhất Kiên Giang và An Giang cũ trở thành địa phương duy nhất hội đủ lợi thế “biển - biên - bộ”. Thế “tam giác vàng” ấy mở ra cơ hội để An Giang bứt phá, đóng vai trò đầu tàu kéo cả vùng tăng tốc.
 
																					Ngày 29/9, tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), Thống kê cơ sở An Châu (Thống kê tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập bảng kê trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026.
 
																					Xã Ô Lâm có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trong đó nổi bật là các điểm du lịch đồi Tức Dụp, căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc, hồ Ô Thum, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer kiến trúc đẹp, nhiều di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, ẩm thực đa dạng… có thể khai thác tốt loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, khám phá, về nguồn đặc sắc.
 
																					Không gian phân bố của văn hóa Óc Eo ở khắp các tỉnh Nam bộ, nhưng những di tích, di vật tiêu biểu nhất tập trung trên địa bàn An Giang. Hiện, tỉnh có 10 bảo vật quốc gia đều thuộc văn hóa Óc Eo, được lưu giữ và trưng bày ở Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo.
 
																					Chiều 19/9, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
 
																					Ngày 18/9, tại UBND xã Óc Eo (tỉnh An Giang), Công ty Cổ phần Lương thực A An (TP. Cần Thơ) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Óc Eo tổ chức buổi họp mặt tuyên truyền chính sách hòa nhập người khuyết tật và bình đẳng giới.
 
																					Chiều 18/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Óc Eo Phạm Thành Được dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và trao quà tri ân người có công tiêu biểu trên địa bàn xã.
 
																					Sáng 18/9, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các chức sắc tiêu biểu, cán bộ hưu trí trên địa bàn 2 xã Óc Eo và An Châu, nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2025.
 
																					Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã trở thành chiến dịch trọng điểm, thể hiện quyết tâm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội. Tại An Giang, phong trào mang lại nhiều “quả ngọt” đáng tự hào, giúp hàng ngàn hộ dân có nơi ở ổn định, làm nền tảng để khởi đầu cuộc sống mới ấm no, bền vững hơn.
 
																					“Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà sống động qua từng giọng kể của những người thuyết minh”, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng - thuyết minh viên Bảo tàng An Giang chia sẻ sau buổi giới thiệu về Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Với chị và những người “kể chuyện lịch sử”, đây không chỉ là một công việc mà còn là hành trình truyền cảm hứng, vun đắp lòng yêu nước cho mỗi thế hệ.
 
																					An Giang - vùng đất hội tụ nhiều sắc màu văn hóa, nơi sông nước, núi rừng, biển, đảo và tình người hòa quyện đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Định hướng phát triển 5 năm tới, văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần vừa là nguồn lực nội sinh, động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							