Kết quả tìm kiếm cho "ĐT Thái Lan"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 486
FIFA đã gửi lời chúc đặc biệt đến tuyển Việt Nam nhân dịp đầu năm mới 2025 và trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024.
Nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì không thể mua vé thành công trên ứng dụng OneU, sau khi nền tảng này thông báo tạm hoãn bán vé do quá tải.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố thứ hạng của các đội tuyển quốc gia trong tháng cuối cùng năm 2024.
Đại diện nhiều trường đại học lý giải việc dự kiến bỏ phương án xét tuyển bằng kết quả học tập (học bạ) từ mùa tuyển sinh năm tới.
Sau chiến thắng 4-1 trước đội tuyển (ĐT) Lào trong trận đấu ra quân tại ASEAN Cup 2024 vào tối 9/12, đội tuyển Việt Nam đã được cộng 1,3 điểm trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Trong top 10 cầu thủ ghi bàn tốt nhất lịch sử AFF Cup, bóng đá Việt Nam có hai cái tên góp mặt là Lê Công Vinh và Lê Huỳnh Đức.
ĐT futsal nữ Việt Nam giành vô địch giải futsal nữ Đông Nam Á ngay trong lần đầu tiên được tổ chức, sau khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết, được tổ chức tại Philippines.
Sáng 18/11, trong quá trình lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất, phục vụ thi công Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú đi qua khu vực Tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang, gọi tắt là ĐT.945), đoạn qua xã Tân Lập (TX. Tịnh Biên) đã gặp phải sự chống đối, tấn công quyết liệt của các thành viên trong gia đình Lê Thị Ngọc Nhan (sinh năm 1971, ngụ tổ 14, ấp Tân Thành, xã Tân Lập) và chồng là Lê Văn Điền (sinh năm 1972) và các đối tượng liên quan.
Chiều 8/11, ĐT futsal Việt Nam thắng ĐT futsal Australia kịch tính ở phút cuối nhờ đá phạt, theo đó tiến thẳng vào chung kết Đông Nam Á và đứng trước cơ hội vô địch.
ĐT futsal Việt Nam vượt qua ĐT Malaysia nhờ các pha ghi bàn của Minh Quang và Thịnh Phát, qua đó trở lại ngôi nhì bảng A, sau chủ nhà Thái Lan, tại giải futsal vô địch Đông Nam Á 2024.
Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội vừa qua, dự thảo lần thứ 5 luật Nhà giáo bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo. Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần bảo lưu, trước phản ứng của dư luận xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 5 định hướng lớn và 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với tinh thần phải "yêu quý cây lúa như yêu quý chính bản thân mình" để "thổi hồn vào cây lúa", thổi sức sống mới cho ngành lúa gạo, tạo cuộc cách mạng cho cây lúa, cho ngành hàng lúa gạo và cho phát triển vùng ĐBSCL.