Kết quả tìm kiếm cho "được đi bỏ phiếu bầu cử"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 721
8/3 là ngày mà cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ, thế nhưng sự ra đời của ngày lễ đặc biệt này không hề gắn liền với một nữ nhân vật lịch sử nổi tiếng nào.
Marcin Oleksy là cầu thủ cụt chân đầu tiên trong lịch sử lọt vào danh sách rút gọn Giải thưởng Puskas, và sau đó cũng giành luôn danh hiệu mà rất nhiều người mơ ước ở gala The Best FIFA 2022.
Sáng 28/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cảnh sát bang Lagos, trung tâm kinh tế lớn của Nigeria, ngày 25/2 cho biết một số điểm bỏ phiếu ở bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Nigeria cùng ngày đã bị các tay súng tấn công.
Sáng 21/2, tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã khai mạc.
Người dân trong vùng và du khách thập phương khi đến với An Giang giờ đây có thêm một lựa chọn lý tưởng, rất mới lạ được mệnh danh là “thiên đường du lịch màu nắng”, bởi cảnh sắc lung linh hiện hữu trong màu nắng dịu dàng đầy lãng mạn. “Khu Tham quan điện mặt trời An Hảo” đang thu hút trên mạng xã hội, cũng như các tín đồ đam mê xê dịch và là đề tài sáng tác của những nhiếp ảnh gia.
Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, để thích ứng với cục diện thế giới biến chuyển nhanh chóng và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp Đổi mới, công tác đối ngoại đa phương cần được chú trọng, phát huy.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Torres đã đi nghỉ phép tại Mỹ và không có mặt tại nhiệm sở khi những người biểu tình gây bạo loạn tại địa bàn ông phụ trách tại thủ đô Brasilia.
Ngày 6/1/1946 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta, khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội để gách vác công việc nước nhà.
Đó là ngày 6/1/1946, khi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra. Do hoàn cảnh đặc biệt của đất nước lúc bấy giờ, Tổng tuyển cử thực chất là cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh giai cấp và dân tộc hết sức gay go, phức tạp và quyết liệt. Thắng lợi hoàn toàn của cuộc tổng tuyển cử đem đến rất nhiều mùa xuân ấm êm của Việt Nam, từ sau thời điểm ấy.
Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng, có khả năng thay đổi đáng kể thế giới.
Với những kết quả nổi bật mà chúng ta đã đạt được, năm 2022, Chính phủ đã thực hiện được chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021", đồng thời thực hiện đúng chủ đề điều hành của năm là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".