Kết quả tìm kiếm cho "đại dịch Ebola"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 99
Các mầm bệnh nguy cơ cao đã xuất hiện hoặc tái xuất hiện trong những năm gần đây, như virus viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), virus cúm gia cầm, virus Ebola, Marburg, Lassa...
Kết quả nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature mới đây cho thấy người nhiễm biến thể Delta có thể lây lan virus khoảng gần 2 ngày trước khi có triệu chứng.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ chỉ ra kể cả những người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể làm lây lan biến thể Delta với mức độ tương đương những ai chưa tiêm chủng, nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Một nhóm nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard (Mỹ) đã thiết kế một mẫu khẩu trang có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hơi thở người đeo.
Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 11-6 thông báo họ đã phát hiện loạt chủng virus corona mới trong loài dơi, trong đó gồm một chủng gần giống với virus SARS-CoV-2 nhất về mặt di truyền.
Công nghệ không thể đẩy lùi đại dịch, tuy nhiên, nó có thể hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giáo dục, cảnh báo, trao quyền và giảm đáng kể thiệt hại.
Các nhà khoa học tìm cách lý giải tại sao vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson và AstraZeneca lại gây đông máu, dù rất hiếm gặp.
Với chủ đề "Rừng và sinh kế: Duy trì con người và hành tinh", Ngày Động, thực vật hoang dã thế giới năm 2021 nêu bật vai trò trung tâm của rừng, các loài rừng và các dịch vụ của hệ sinh thái trong việc duy trì sinh kế của hàng trăm triệu người trên toàn cầu.
Mối lo ngại về sự lây lan của loại virus mới này càng tăng lên khi các nhà khoa học ước tính rằng “Bệnh X” có thể lây lan với tốc độ tương tự như COVID-19 và có thể có tỉ lệ tử vong ở khoảng 50-90%.
Không chỉ đối mặt với đại dịch Covid-19, thế giới còn đang phải đương đầu với nguy cơ xuất hiện và lan truyền các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi (TNMN), tái nổi. Những bệnh này đang ngày một gia tăng, xuất phát từ mối tương tác con người - động vật - hệ sinh thái và có khả năng gây hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Ngày nào Samantha cũng gọi điện từ Anh về Nam Phi cho mẹ để hỏi tình hình của cha cô đang nằm viện điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại thành phố Cape Town.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và phát biểu tại Phiên Thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với chủ đề “Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU)” do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chủ trì vào ngày 4-12-2020.