Kết quả tìm kiếm cho "đội quân đất nung"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 969
Ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Nguyên đán năm Tân Tỵ), sau 30 năm xa Tổ quốc, qua cột mốc 108 biên giới Việt - Trung (thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Bác Hồ về Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, đưa nước ta đi tới những mùa Xuân thắng lợi.
Chiều 29/1, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh An Giang tháng 1/2024 được tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2; xem xét cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì. Cùng tham dự có UBMTTQVN tỉnh, sở, ngành liên quan.
Sáng 26/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức họp mặt đại diện Dân tộc – Tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”. Đây là điểm mới trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Tôn, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Việc UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thể chế hóa, khái quát hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển, là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh về lâu dài.
Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo ở nhiều địa phương, với nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp ngày càng toàn diện, có chiều sâu; đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, tạo đột phá, sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
"Vũ điệu bách long" - 100 rồng gốm phù điêu là tâm huyết của nghệ nhân đất Cảng để chào xuân Giáp Thìn 2024, gửi gắm mong ước về một năm mới viên mãn, sung túc.
Sáng 19/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Hội Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/1 đến ngày 1/2 (tức ngày 16 - 22 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chiều 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc năm 2023; ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang.
Sáng 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì hội nghị. Ngoài điểm cầu chính tại Văn phòng Tỉnh ủy, hội nghị được kết nối đến 230 điểm cầu cấp huyện, cấp xã, với gần 14.000 đại biểu tham dự quán triệt chuyên đề.
Tại vùng cao Bắc Kạn, ở những thôn, bản mù sương xa xôi vẫn còn những người già nặng lòng với chữ Nôm Dao, Nôm Tày. Những nét chữ rồng bay, phượng múa trong những cuốn thư tịch cổ úa màu thời gian được lưu giữ cẩn thận. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng với tấm lòng mong muốn bảo tồn chữ cổ, những người già lại tình nguyện trở thành những thầy giáo làng dạy chữ Nôm cho lớp trẻ.