An Giang họp mặt đại diện Dân tộc – Tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu

26/01/2024 - 10:47

 - Sáng 26/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức họp mặt đại diện Dân tộc – Tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự họp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng quà chúc Tết các vị chức sắc, chức việc

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, năm 2023, với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, An Giang đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,34%, đứng thứ 21 cả nước, thứ 4 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cao nhất trong 11 năm trở lại đây; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,71 triệu đồng/năm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng – an ninh đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Trong năm, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, như: Công bố thành lập TX. Tịnh Biên, khởi công Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang; Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Hội thảo quốc tế Văn hóa Óc Eo - Ba Thê và nhiều sự kiện quan trọng khác của Trung ương, địa phương được tổ chức tại An Giang thành công. Đặc biệt, ngày 19/1 vừa qua, An Giang long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà thời gian qua. Trong đó có sự đóng góp quan trọng đối với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo an sinh xã hội.

Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang kỳ vọng, năm 2024, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và toàn thể Nhân dân các dân tộc, tôn giáo tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống anh hùng cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt lễ nghi tôn giáo và văn hóa dân tộc theo quy định pháp luật…

MỸ LINH – DUY ANH