Kết quả tìm kiếm cho "đàm phán Nga-Ukraine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 51
Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Các bên bàn cách thúc đẩy đối thoại theo hướng thực chất, trong đó có bảo đảm an ninh, xây dựng cơ chế điều phối hiệu quả nhằm chấm dứt xung đột, ngăn nguy cơ tái bùng phát.
Ngày 22/12, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Nga, qua đó kéo dài hiệu lực các biện pháp hạn chế của khối đến ngày 31/7/2026.
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov ngày 22/11 cho biết, Ukraine và Mỹ sẽ tiến hành tham vấn tại Thụy Sĩ nhằm thảo luận các bước chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Mỹ và Liên minh châu Âu có thể áp dụng thêm các biện pháp "thuế quan thứ cấp nhằm vào các nước mua dầu mỏ của Nga.”
Ngày 14/8, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi 84 người của mỗi bên, bao gồm cả tù binh và dân thường, thông qua sự trung gian của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Đây là đợt trao đổi mới nhất trong một loạt cuộc trao đổi giữa hai bên trong năm nay.
Dù chưa thể bứt phá qua ngưỡng 1.350 điểm, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích cực quanh mốc cao nhất kể từ đầu năm 2025 nhờ dòng tiền luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm cổ phiếu.
Theo Đài RT ngày 23/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo Nga sẽ sẵn sàng gửi cho Ukraine bản dự thảo đề xuất hòa bình khi cuộc trao đổi tù binh mới nhất kết thúc.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/5 công bố kế hoạch dần loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027.
Nga đang vận động Ukraine chấm dứt chính sách không đàm phán trực tiếp, đồng thời nêu bật rằng Moskva không thể ký thỏa thuận hòa bình trong đó Washington thay mặt Kiev.
Ngày 24/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã dùng một loại tên lửa do bên thứ ba cung cấp để tấn công thủ đô Kiev.