
Lực lượng cứu hộ Ukraine tại hiện trường vụ tấn công ở Kiev. Ảnh: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine
Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky đưa ra thông tin trên trong bài đăng trên mạng xã hội X. Ông viết: “Các cơ quan đặc nhiệm của chúng tôi đang xác minh mọi chi tiết”.
Một nguồn tin quân sự Ukraine cũng nói rằng tên lửa của bên thứ ba đã đánh trúng khu chung cư ở quận Sviatoshynskyi, phía Tây trung tâm Kiev, trong cuộc không kích không quy mô lớn do Nga thực hiện.
Nga không bình luận về phát ngôn của phía Ukraine.
Sau vụ tấn công vào Kiev, Tổng thống Zelensky đã rút ngắn chuyến thăm Nam Phi, nơi ông vừa đặt chân tới vào tối 23/4, để quay về Ukraine. Ông cho biết Ukraine sẽ lập tức liên hệ với các đối tác quốc tế để đề nghị hỗ trợ tăng cường phòng không.
Theo thông tin ban đầu sau vụ tấn công, Ukraine nói rằng Nga đã phóng tổng cộng có bảy tên lửa đạn đạo, được xác định là loại Iskander-M/KN-23. Hệ thống phòng thủ của Không quân Ukraine đã để lọt 5 tên lửa đạn đạo.
Trước đó, ngày 24/4, Nga đã tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn trong đêm nhằm vào thủ đô Kiev, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và trên 70 người bị thương.
Lực lượng cứu hộ khẩn cấp của Ukraine đã hoạt động tại 13 địa điểm ở Kiev với sự hỗ trợ của các chuyên gia và chó nghiệp vụ để tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn. Hơn 40 đám cháy đã bùng phát và cảnh báo không kích cũng đã kéo dài suốt 6 giờ tại Kiev.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã lên án vụ tấn công được coi là đợt tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất đối với thủ đô Kiev kể từ tháng 7/2024.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các loại vũ khí chính xác cao tầm xa từ trên không, trên bộ và trên biển, cùng với thiết bị bay không người lái, nhắm vào các cơ sở của ngành hàng không, tên lửa và không gian, cơ khí chế tạo và công nghiệp thiết giáp của Ukraine, cũng như nơi sản xuất nhiên liệu tên lửa và thuốc súng. Nga tuyên bố: “Mục tiêu tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu đều bị đánh trúng”.
Sau vụ tấn công này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “không hài lòng”, đồng thời kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin dừng lại. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/4 (giờ Mỹ): “Tôi không hài lòng với các cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Không cần thiết và cực kỳ sai thời điểm”.
Theo truyền thông phương Tây, đây là phát biểu hiếm hoi của ông Trump thể hiện thái độ không đồng tình đối với các hành động quân sự nhằm vào Ukraine.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước châu Âu đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo Báo Tin Tức