Kết quả tìm kiếm cho "đoàn khảo sát"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 178
Đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), việc gìn giữ tiếng nói và chữ viết là điều cần thiết, để lưu giữ hồn cốt từ đời này sang đời khác, nối dài truyền thống của cộng đồng theo thời gian. Đó cũng là mong ước cháy bỏng của đồng bào DTTS Chăm tại huyện An Phú (tỉnh An Giang). Tuy nhiên, họ đối diện với rất nhiều khó khăn, cần được hỗ trợ sớm.
Ngày 17/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức đoàn công tác khảo sát vị trí quy hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Trung (TX. Tịnh Biên), nhằm thực hiện việc bổ sung 5 xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 2872/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Sáng 13/4, đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang làm việc tại 2 xã Đa Phước, Quốc Thái và UBND huyện An Phú, về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; việc tổ chức dạy học tiếng DTTS Chăm tại cơ sở thờ tự trong dịp hè.
Hơn 1 tháng (từ ngày 22 - 28/3), đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang, cùng sự tham gia của Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh... tiến hành khảo sát tại 3 trạm y tế, 3 trung tâm y tế và 1 bệnh viện. Qua đó, nắm sâu tình hình hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, về nguồn nhân lực, chế độ chính sách hiện hành, trang thiết bị y tế, chính sách thu hút, đãi ngộ đối với tuyến y tế cơ sở…
Ngày 11/4, Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Đình Quảng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát về tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, chi tiêu và đời sống của người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
Ngày 25/3, đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh An Giang về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012-2022; tình hình có liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2023, ngành du lịch (DL) An Giang sẽ tăng cường hợp tác, liên kết quảng bá xúc tiến DL, phát triển sản phẩm đặc trưng, nhằm khai thác hiệu quả nguồn dư địa dồi dào, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Ngày 20/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, địa phương đã tiến hành khảo sát, thống nhất sẽ tiến hành khởi công cải tạo, sửa chữa chùa Vân Long, tọa lạc khu vực vồ Mồ Côi (núi Cô Tô), được UBND tỉnh An Giang xếp hạng là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.
Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 06/NQ-ĐCT và Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động (NLĐ) được đánh giá rất kịp thời và thiết thực. Khoản hỗ trợ không chỉ giúp NLĐ trang trải một phần khó khăn, mà còn tạo động lực để họ quay lại thị trường lao động, tham gia sản xuất. Các cấp công đoàn đang phối hợp địa phương, ngành liên quan để giải quyết chính sách này.
Ngày 7 và 8/3, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến dẫn đầu đoàn giám sát đến làm việc tại An Giang, về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo sở, ngành liên quan, TX. Tân Châu và huyện Tịnh Biên tiếp đoàn.
Ngày 22, 23/2, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang, lãnh đạo sở, ngành liên quan cùng tham gia khảo sát tại các cơ sở y tế trên địa bàn 2 huyện: An Phú, Tịnh Biên.
An Giang có đường biên giới dài gần 100km, 5/11 huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia). Với địa hình đồng bằng xen lẫn đồi núi, nhiều sông ngòi kênh rạch, tỉnh có vị trí địa lý, chính trị, kinh tế quốc phòng - an ninh quan trọng của khu vực ĐBSCL. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng luôn được chú trọng.