Kết quả tìm kiếm cho "ở Madagascar"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 95
Ngày 1/3, các nhà bảo tồn thiên nhiên đã rất phấn khích thông báo về sự trở lại tự nhiên của loài chim Dusky Tetraka hay còn gọi là Crossleyia tenebrosa - loài chim biết hót cổ vàng có nguồn gốc từ Madagascar - sau 24 năm biến mất.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/2 và ngày mai 4/2: Lịch thi đấu V-League, lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A.
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/1 và ngày mai 1/2: Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh, Serie A, Bundesliga, La Liga.
Bakari vẫn tưởng mình bị văng ra ngoài máy bay là do em “tì đầu vào cửa sổ mạnh quá”.
Loại rau này còn được ví như "nhân sâm" vì chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể.
Hạn hán, bão lụt, cháy rừng, mưa lũ, bão cát, lốc xoáy… Thế giới trong năm 2022 đã chứng kiến những hiện tượng thời tiết vô cùng cực đoan, điều này đang ngày một đe dọa tới sự sống của muôn loài.
Nam Sudan đứng đầu danh sách các nước châu Phi có nhiều khả năng đối mặt với "mối đe dọa kép" nhất, với 87% trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng, tiếp theo là Mozambique (80%) và Madagascar (73%).
Nam Sudan đứng đầu danh sách các nước châu Phi có nhiều khả năng đối mặt với "mối đe dọa kép" nhất, với 87% trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng, tiếp theo là Mozambique (80%) và Madagascar (73%).
Qua phân tích mẫu hóa thạch, các nhà khoa học xác định đây là một loài khủng long hai chân chuyên ăn thịt động vật ăn cỏ. Nó có chiều dài ước tính khoảng 4m, chiều cao gần 2m.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 22/6, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã thông qua một chương trình trị giá 2,3 tỷ USD để giúp các quốc gia ở phía Đông và Nam châu Phi chống lại tình trạng mất an ninh lương thực.
Ðầu tháng 2/1922, Nguyễn Ái Quốc và những người cách mạng Algeria, Tunisia, Maroc, Madagascar ở Paris họp bàn và cùng nhau lập ra Hội hợp tác người cùng khổ, đóng cổ phần để ra một ấn phẩm báo chí thật sự của các thuộc địa bằng tiếng Pháp. Như Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh khẳng định: Ðây chính là “một luồng gió mới thổi đến nhân dân các nước bị áp bức”.
Lục địa thứ tám 'Zealandia' phát hiện vào năm 1642 nhưng mãi đến năm 2017 nhóm các nhà địa chất mới tìm thấy.