Kết quả tìm kiếm cho "ở ngoại ô Moskva"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1088
Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các công ty năng lượng Nga sẽ sớm chuyển hướng một phần nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ châu Âu sang châu Á với sự chấp thuận của Tổng thống Vladimir Putin.
Ngày 6/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Đây cũng là lần đầu hai bên công khai hoạt động tiếp xúc ở cấp lãnh đạo kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.
Chiều 24/2, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 24/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã tổ chức phiên họp toàn thể bất thường tại Brussels nhân dịp tròn 4 năm bùng phát xung đột Nga - Ukraine, trong đó thông qua một nghị quyết về tình trạng xung đột và đóng góp của châu Âu cho hòa bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thời hạn 10 ngày để Iran đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Washington, cảnh báo rằng nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn tới các biện pháp quyết đoán.
Trong cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga luôn được đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ truyền thống và những đóng góp bền bỉ cho quê hương, đất nước.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán của nước này đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Các tay súng Houthi ở Yemen cảnh báo mở các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền đi qua Biển Đỏ.
Ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Moskva, bà Albina Sergeevna Legostaeva, Trưởng phòng Triển lãm và Bộ sưu tập thường trực Bảo tàng Phương Đông, nhà giám tuyển nổi tiếng về nghệ thuật Việt Nam tại Nga, nhận định Đại hội XIV là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử.
Kể từ khi người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến thành phố cảng Petrograd lần đầu tiên năm 1923, Người đã mở ra con đường xuyên suốt lịch sử hai đất nước Việt và Nga về hợp tác khoa học và giáo dục.