
Ảnh minh họa.
Thống kê cho thấy, phishing - hình thức đánh lừa để nạn nhân tiết lộ dữ liệu nhạy cảm - là phương thức phổ biến nhất trong các vụ gian lận ngân hàng trực tuyến khi chiếm 90% số vụ, với hơn 2.4 triệu trường hợp, tăng khoảng 730.000 trường hợp so với năm trước.
Các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - hình thức tin tặc khóa quyền truy cập dữ liệu của nạn nhân và yêu cầu trả tiền để khôi phục - cũng tăng với khoảng 60% nạn nhân là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáng chú ý, thiệt hại với doanh nghiệp trong các vụ chuyển tiền trái phép qua ngân hàng trực tuyến tăng mạnh lên khoảng 4,7 tỷ yen, cao gấp hơn 4 lần so với năm trước.
Trong khi đó, khảo sát các tổ chức bị ảnh hưởng cho thấy phần lớn các doanh nghiệp bị ảnh hưởng chưa xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh có tính đến rủi ro tấn công mạng.