
Chị Lê Thị Kim Thoa (thứ tư, từ trái qua), Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hiểu Phát, xã Vĩnh Phong giới thiệu sản phẩm đến lãnh đạo địa phương và du khách.
Lan tỏa khát vọng vươn lên
Xác định việc xây dựng người phụ nữ thời đại mới là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ không ngừng học tập, áp dụng kiến thức mới vào thực tiễn. Từ phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tích cực phát triển kinh tế, trách nhiệm với cộng đồng qua từng hành động cụ thể.
Hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ Vĩnh Bình làm một điều tử tế”, chị Trương Thị Xuyến, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình, tích cực tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chị Xuyến cho biết: “Những phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng tôi mong đó là nguồn động viên giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chỉ cần còn sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục làm cầu nối mang yêu thương đến với những mảnh đời còn khó khăn”.
Nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh chủ động phát triển kinh tế gia đình. Chị Phan Thị Thu Loan, hội viên phụ nữ xã Phú Tân, là điển hình. Từ việc nội trợ, chị Loan tận dụng diện tích vườn nhà để trồng màu, kết hợp với chăn nuôi và bán điểm tâm để có thêm thu nhập. Từ mô hình kết hợp này, kinh tế gia đình chị từng bước ổn định.
Chị Loan còn tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, thực hiện tốt các tiêu chí do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động. “Muốn cải thiện kinh tế gia đình thì phải chịu khó làm ăn nên tôi trồng trọt, chăn nuôi thêm. Tôi cứ kiên trì, cuộc sống ngày càng ổn định hơn”, chị Loan nói.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Giá tặng bánh mì cho người dân dịp lễ hội Nguyễn Trung Trực.
Chủ động chuyển đổi số
Chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang xác định nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên là yêu cầu cần thiết nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội. Gắn với khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2030 về chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, các cấp hội từng bước đưa công nghệ vào quản lý, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển.
Hiện toàn tỉnh có trên 190 mô hình chuyển đổi số, với trên 3.100 thành viên. Các mô hình chi hội số, gia đình số... cùng với mô hình tổ phụ nữ kinh doanh số, chợ số, nông thôn số mở cơ hội tiếp cận công nghệ cho hội viên, phụ nữ. Hội viên, phụ nữ được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, khai thác thông tin chính thống, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng mạng xã hội an toàn.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Giá, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, hội xác định cán bộ hội phải gương mẫu đi trước và sẵn sàng hướng dẫn hội viên, phụ nữ cùng thực hiện, từng bước trở thành người đồng hành số của hội viên. Hội chú trọng đưa công nghệ vào tuyên truyền, đồng thời cán bộ hội chủ động thiết kế poster, hình ảnh trực quan, mã QR, slide có hình ảnh và video ngắn thay cho việc chỉ đọc báo cáo để đăng tải trên các trang mạng xã hội của tổ chức hội.

Phụ nữ Chăm An Giang giới thiệu nghề truyền thống đến với du khách.
Hiện toàn hội có 52 nhóm Zalo để thông tin nhanh về các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của địa phương; trang Facebook thường xuyên đăng tải tin, bài, hình ảnh, video; tổ chức và tham gia các cuộc thi trực tuyến... “Chuyển đổi số có thể bắt đầu từ những việc gần gũi nhất như sử dụng mã QR để chia sẻ tài liệu, video hướng dẫn, nhóm Zalo để truyền tải thông tin hoặc trực tiếp hướng dẫn hội viên thực hiện dịch vụ công. Phát huy vai trò của chi hội trưởng và những hội viên có kỹ năng công nghệ là cách làm thiết thực để kiến thức số lan tỏa đến từng gia đình”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Giá Phạm Thị Phương Uyên cho biết.
Với sự đồng hành của tổ chức hội và tinh thần chủ động của mỗi hội viên, phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” ngày càng đi vào thực chất. Từ tri thức, đạo đức, sức khỏe đến trách nhiệm với gia đình, xã hội, phụ nữ An Giang đang từng bước hoàn thiện bản thân, tự tin hội nhập, phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
THỦY TIÊN