
Bệnh nhi khám bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.
Theo Sở Y tế, từ đầu năm 2026 đến ngày 4/10, toàn tỉnh ghi nhận 7.384 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025 (3.776 ca), ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Riêng tuần 40 (từ ngày 28/9 đến 4/10), tỉnh ghi nhận 186 ca mắc mới, trong đó có 8 ca nặng.
Toàn tỉnh có 2.012 ổ dịch sốt xuất huyết, tập trung nhiều tại đặc khu Phú Quốc với 141 ổ dịch, phường Châu Đốc 125 ổ dịch và xã Cù Lao Giêng 93 ổ dịch.
Đối với bệnh tay chân miệng, toàn tỉnh ghi nhận 6.017 ca mắc, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.135 ca), ghi nhận 1 trường hợp tử vong từ đầu năm. Riêng tuần 40 có 350 ca mắc mới, không ghi nhận trường hợp tử vong.
Theo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam ghi nhận 96.621 ca sốt xuất huyết, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 19 trường hợp tử vong, có 11 trường hợp trên 15 tuổi. Thực tế này cho thấy sốt xuất huyết không chỉ đe dọa trẻ em mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với người trưởng thành.
Đầu năm 2026 đến ngày 14/10, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang khám, điều trị 10.985 ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, tăng 1.441 ca so với cùng kỳ năm 2025, trong đó số ca sốt xuất huyết điều trị nội trú tăng 98,1%; số ca tay chân miệng điều trị nội trú tăng 15,3%.
Hiện bệnh viện đang điều trị 25 ca sốt xuất huyết và 65 ca tay chân miệng. Đang chăm con bệnh sốt xuất huyết, chị Nguyễn Thị Nhi, ngụ xã Long Kiến cho biết: “Thấy con sốt cao liên tục, kèm các dấu hiệu xuất huyết nên gia đình đưa con đến bệnh viện điều trị, được các bác sĩ chăm sóc, điều trị ổn định”.
Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang Ngô Hữu Trí cho biết đơn vị chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm thuốc, dịch truyền, vật tư y tế và trang thiết bị phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng trong mùa dịch.
Đồng thời, tăng cường phân luồng, thu dung, điều trị và theo dõi sát người bệnh; thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn; sẵn sàng phương án mở rộng giường bệnh khi cần thiết nhằm hạn chế các trường hợp chuyển nặng, biến chứng và tử vong, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Chung Tấn Thịnh (bìa phải) kiểm tra công tác điều trị bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.
Vừa qua, đoàn kiểm tra, giám sát của Sở Y tế tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Sở Y tế Chung Tấn Thịnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Qua kiểm tra, ông Chung Tấn Thịnh đề nghị bệnh viện tiếp tục rà soát chặt chẽ công tác tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng người bệnh ngay từ khu vực tiếp đón bệnh nhân; chú trọng phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng; xây dựng phương án tăng năng lực thu dung, điều phối nhân lực giữa các khoa và chuẩn bị giường bệnh dự phòng, chủ động ứng phó khi số ca mắc tăng cao.
Tuy nhiên, bệnh viện có chuẩn bị tốt đến đâu cũng khó kiểm soát dịch nếu công tác phòng bệnh tại cộng đồng chưa hiệu quả. Vì vậy, ngành y tế xác định phòng bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát dịch tễ, hỗ trợ xử lý ổ dịch. Các trạm y tế, trung tâm y tế phối hợp chính quyền, đoàn thể triển khai các biện pháp diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, phun hóa chất tại những địa bàn có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao.
Ngành y tế đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra từng khu dân cư, hộ gia đình; hướng dẫn người dân xử lý dụng cụ chứa nước, phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch. Công tác phòng, chống dịch cần được duy trì thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa phương, tránh tình trạng chỉ tập trung trong các đợt ra quân.
Đối với bệnh sốt xuất huyết, người dân cần lật úp vật dụng không sử dụng, đậy kín dụng cụ chứa nước, thả cá vào bể chứa phù hợp, ngủ mùng và dành thời gian hằng tuần vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng. Để phòng bệnh tay chân miệng, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, bảo đảm vệ sinh ăn uống, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ em thường tiếp xúc; hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh.
Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được khám, hướng dẫn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Dịch bệnh có thể được kiểm soát nếu các biện pháp phòng ngừa được thực hiện thường xuyên, đồng bộ từ cơ sở y tế đến từng gia đình.
HẠNH CHÂU