Kết quả tìm kiếm cho "1.000 người Palestine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 186
Ngày 28/1, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một ủy ban kỹ trị của Chính quyền Palestine, đồng thời nhấn mạnh cửa khẩu biên giới Rafah tại Gaza phải được mở cửa hoàn toàn trong vòng vài ngày tới.
Trước nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ hoạt động, việc Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cân nhắc từ chức hàng loạt đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều cho dư luận nước này. Các chuyên gia Malaysia cho rằng, động thái mang tính "hy sinh tập thể" này khó có thể làm FIFA thay đổi lập trường.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Ngoại trưởng của 10 quốc gia - gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ - ngày 30/12 ra tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước “tình hình nhân đạo trở lại chiều hướng xấu” ở Dải Gaza, cho rằng cuộc khủng hoảng tại đây đang ở mức “thảm khốc”.
Việc ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 ngày 20/1/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời sống chính trị Mỹ, mở ra giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ trên hầu hết lĩnh vực đối nội và đối ngoại.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/10, các nguồn thạo tin cho biết Ai Cập muốn lực lượng ổn định Gaza, được hình thành theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ do các lực lượng Mỹ dẫn đầu và có cả Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong các điều kiện tham gia.
Thủ lĩnh Hamas tuyên bố cuộc chiến đã “hoàn toàn chấm dứt”, cho biết các bên trung gian và Mỹ đã xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, bao gồm việc trả tự do cho tất cả phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel và mở lại cửa khẩu Rafah theo cả hai chiều.
Theo Reuters ngày 5/10, các đại diện của Hamas đã đến Ai Cập để chuẩn bị cho vòng đàm phán với Israel, trong một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm tại Dải Gaza và giải cứu con tin. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định các cuộc đối thoại trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng ngừng bắn.
Chính phủ Israel đang tìm cách chinh phục các quốc gia châu Phi, từ Nam Sudan đến Zambia, với hứa hẹn về viện trợ, vũ khí. Giới chuyên gia nhận định, cách tiếp cận này dường như đang có tác dụng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã sơ tán thành công hơn 700.000 dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza trong khuôn khổ chiến dịch tấn công trên bộ đang diễn ra. Con số này tăng mạnh so với khoảng 550.000 người hồi đầu tuần và khoảng 250.000 người trong tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhật báo Asharq Al-Awsat của Saudi Arabia ngày 11/9 đưa tin, sau vụ một số thủ lĩnh cấp cao của Hamas bị ám sát hụt tại Qatar, Ban lãnh đạo của lực lượng này đã đạt được đồng thuận về việc hoàn tất các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza theo hướng "đáp ứng các yêu cầu của phía Palestine”.
Làn sóng biểu tình đã lan rộng từ Tel Aviv tới Jerusalem, hàng nghìn người tuần hành trước tư dinh của Thủ tướng Netanyahu, yêu cầu Chính phủ sớm đạt thỏa thuận con tin và chấm dứt chiến sự ở Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 1/9, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) triển khai hành động kiên quyết và hiệu quả để gây sức ép buộc Israel ngừng bắn, tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế.