Tin thế giới nổi bật 5/4

05/04/2026 - 13:18

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật được cập nhật trong 24 giờ qua.

Các cuộc thảo luận về ngừng bắn tại Gaza kết thúc trong không khí lạc quan

Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống khu vực Zeitoun, phía Đông Nam thành phố Gaza ngày 6/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày (3 - 4/4) tại Cairo (Ai Cập) về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đã kết thúc với kết quả được đánh giá khá tích cực.

Phái đoàn Hamas, do Khalil al-Hayya, thủ lĩnh Hamas tại Gaza dẫn đầu, cùng đại diện các phe phái Palestine và các quan chức Ai Cập đã tập trung thảo luận việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Các nguồn tin tiết lộ với kênh truyền hình AlQahera rằng không khí tích cực đã bao trùm suốt 2 ngày thảo luận và tất cả các bên đã nhất trí tiếp tục trao đổi tại Cairo vào tuần tới. Với nhiều bước tiến quan trọng này đã mở ra hy vọng hòa bình tại Gaza.

Iran cho phép tàu hàng thiết yếu qua eo biển Hormuz

Tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Iran đã cho phép các tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược này bị hạn chế nghiêm trọng do xung đột với Mỹ và Israel.

Giới quan sát nhận định động thái cho phép tàu chở hàng thiết yếu lưu thông cho thấy Iran đang tìm cách cân bằng giữa gây sức ép chiến lược và tránh gián đoạn hoàn toàn dòng chảy thương mại quốc tế.

Mỹ: Đề xuất cắt giảm ngân sách bảo vệ an ninh mạng, hạ tầng gây nhiều tranh cãi

(Nguồn: AFP)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị cắt giảm 707 triệu USD ngân sách tài khóa 2027 dành cho Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA) - một bước đi được mô tả là nhằm tái tập trung cơ quan này vào nhiệm vụ cốt lõi, thay vì các hoạt động bị cho là lệch hướng.

Theo đề xuất ngân sách, CISA sẽ tiếp tục bị thu hẹp đáng kể sau khi đã mất hàng triệu USD và khoảng 1/3 lực lượng nhân sự, tương đương gần 1.000 nhân viên, trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Giới chuyên môn cảnh báo rằng việc cắt giảm sâu như vậy có thể làm suy yếu khả năng phối hợp giữa các cấp chính quyền và khu vực tư nhân trong việc quản trị rủi ro an ninh mạng.

Iran: Sản lượng xuất khẩu dầu thô tăng bất chấp xung đột

Cơ sở khai thác khí đốt South Pars ở cảng Assaluyeh, miền Nam Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Moussa Ahmadi, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran, sau các chuyến thăm và họp bàn thực địa tại đảo Kharg - cửa ngõ năng lượng huyết mạch của nước này, cho biết, khối lượng dầu xuất khẩu từ đảo này không những không sụt giảm mà còn có sự gia tăng đáng kể, bất chấp bối cảnh xung đột quân sự với Mỹ và Israel đang diễn ra khốc liệt.

Hàn Quốc tái khởi động hoạt động của lò phản ứng hạt nhân Gori-2

Ảnh minh họa. (Nguồn: Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc)

Công ty Điện lực thủy điện và Hạt nhân Hàn Quốc cho biết, lò phản ứng Gori-2 đã được đưa vào vận hành trở lại vào ngày 4/4, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia này.

Lò phản ứng Gori-2 thuộc Nhà máy Điện hạt nhân Gori, nằm tại thành phố Busan, cách thủ đô Seoul khoảng 350 km về phía Đông Nam. Đây là một trong những lò phản ứng hạt nhân lâu đời của Hàn Quốc, bắt đầu vận hành thương mại từ tháng 4/1983, từng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cung cấp điện quốc gia.

Thái Lan ban bố vùng khẩn cấp khi cháy rừng và ô nhiễm bụi mịn ngày càng trầm trọng

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Ba tỉnh miền Bắc của Thái Lan là Chiang Mai, Lamphun và Phayao đã ban bố các vùng cần hỗ trợ ứng phó thiên tai khẩn cấp, tổng cộng bao gồm 17 huyện, khi tình hình cháy rừng và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang ngày càng nghiêm trọng.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết, mục đích của việc ban bố tình trạng khẩn cấp là tạo sự thống nhất hơn trong quản lý khủng hoảng và cho phép các tỉnh trưởng sử dụng quỹ ứng trước khẩn cấp để hỗ trợ thiên tai, cũng như các ngân sách liên quan khác. Điều đó sẽ cho phép hành động nhanh hơn để khống chế thảm họa và cung cấp cứu trợ kịp thời cho những thiệt hại về người và tài sản.

Siêu thị Thụy Sĩ thu hồi phô mai do nguy cơ nhiễm khuẩn

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hai chuỗi siêu thị ở Thụy Sĩ là Coop và Migros đang thu hồi một số sản phẩm phô mai do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Thông báo công bố ngày 4/4 lưu ý khách hàng không nên tiêu thụ các sản phẩm bị ảnh hưởng từ Nhà máy Sản xuất phô mai Landbrügg ở Lucerne.

Sự việc trên bắt nguồn từ việc phát hiện vi khuẩn Salmonella trong phô mai mềm Kräuterbrie tại nhà máy. Vì vậy, nhà máy sản xuất phô mai Landbrügg đã thu hồi toàn bộ sản phẩm của mình như một biện pháp phòng ngừa. Các sản phẩm này được bán thông qua Coop và Migros, cùng một số cửa hàng khác.

Nhật Bản đóng cửa ngôi trường có tên dài nhất sau 70 năm hoạt động

Nhật Bản đóng cửa ngôi trường có tên dài nhất sau 70 năm hoạt động. (Ảnh minh họa: Internet)

Trường Tiểu học và Trung học Sasayama, từng nổi tiếng với tên gọi dài nhất tại Nhật Bản, đã chính thức đóng cửa từ đầu tháng 4, khép lại lịch sử hơn 70 năm, do số lượng học sinh theo học ngày càng ít.

Vào thời kỳ cao điểm nhất là cuối những năm 50 của thế kỷ trước, trường có khoảng 300 học sinh theo học, nhưng sau đó số lượng giảm dần. Đến năm học 2025, chỉ còn 9 học sinh, trong đó có 3 học sinh tiểu học và 6 học sinh trung học.

Việc đóng cửa ngôi trường nhiều năm tuổi này phản ánh một thực trạng tỷ lệ sinh giảm ngày càng nghiêm trọng tại Nhật Bản.

BTV