Kết quả tìm kiếm cho "10.489 ca nhiễm mới"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 91
Tính đến sáng 22/12, thế giới ghi nhận 659.319.821 ca nhiễm COVID-19 và 6.677.056 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, các số liệu thống kê cho thấy, Nhật Bản tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới, với 206.943 trường hợp.
Tính đến sáng 13/12, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 653.968.217 ca nhiễm và 6.659.489 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 177.529 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á tiếp tục đứng đầu với 124.909 trường hợp.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.176 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Về dịch COVID-19 hôm nay 24-11, Bộ Y tế cho biết dù số nhiễm mới giảm nhưng bệnh nhân nặng tăng gần 30 ca so với ngày trước đó
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/11 của Bộ Y tế cho biết có 339 ca mắc COVID-19 mới, giảm gần 500 ca so với ngày trước đó; trong ngày không có bệnh nhân tử vong.
Ngày 22/10, Việt Nam có 475 ca mắc mới COVID-19; còn 39 ca nặng đang thở oxy.
Ngày 11/10, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội, 406 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.597.542 ca.
Từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội (KTXH) của An Giang phục hồi mạnh mẽ. “Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,47%, vượt kịch bản tăng trưởng đã đề ra là 5,28%, tăng hơn rất nhiều so mức tăng của cùng kỳ năm trước (9 tháng của năm 2021, GRDP chỉ tăng 1,6%)” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 1.470 ca COVID-19 mới, tăng gần 500 ca so với hôm qua. Trong ngày, có 948 bệnh nhân khỏi bệnh, không có trường hợp nào tử vong.
Ngày 10/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước giảm còn 2.468 ca. Hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp không có ca tử vong.
Tối 31/8, Bộ Y tế ghi nhận 2.727 ca COVID-19 mới (giảm hơn 500 ca so với ngày trước đó) và gần 8.500 bệnh nhân khỏi, không trường hợp tử vong.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam đã chỉ ra, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích. Tại Việt Nam, hiện tại việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 69% ở người từ 18 tuổi trở lên, rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để người dân tiêm nhắc mũi thứ 4.