Kết quả tìm kiếm cho "135 trường hợp"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 878
Để thu hút dòng khách có khả năng chi tiêu cao, Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch mới, sản phẩm cao cấp, đặc biệt là sản phẩm dành riêng cho khách du lịch Hồi giáo...
Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều, ngành Du lịch Việt Nam ghi nhận sự bứt phá ấn tượng cả về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế.
Sáng 7/1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2026 và định hướng nhiệm kỳ 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong dự và chỉ đạo hội nghị.
Từ ngày 1/1/2026, các quy định của Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA) của Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực đối với hàng thủy sản nhập khẩu. Theo công bố, Việt Nam nằm trong nhóm 34 quốc gia được xếp hạng tương đương một phần, đồng nghĩa với việc hoạt động xuất khẩu vẫn được duy trì, nhưng phải tuân thủ các điều kiện giám sát nghiêm ngặt và yêu cầu về Giấy chứng nhận khả năng chấp nhận (COA).
Ngày 31/12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Vệ dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với UBND 5 xã: Tri Tôn, Ba Chúc, Cô Tô, Ô Lâm và Vĩnh Gia về công tác rà soát quy hoạch đô thị và nông thôn giai đoạn 2025 - 2026.
Hai ngày khai thác cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch là ngày 1/1 và ngày 4/1/2026 dự kiến 786 chuyến bay, với khoảng 135.000 lượt khách mỗi ngày. Đây là 2 ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ năm nay.
Năm 2025 khép lại với thiên tai dồn dập, gây thiệt hại hàng tỷ USD, làm gián đoạn sản xuất, tăng giá thực phẩm và đẩy hàng triệu người vào cảnh khó khăn.
Việc bình chọn các sự kiện tiêu biểu góp phần tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngành ở trong nước và quốc tế, thúc đẩy sự phát triển gắn với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Năm 2025, ngành tôm trong tỉnh An Giang ghi nhận tín hiệu khởi sắc từ thị trường. Sản lượng tôm nuôi đạt và vượt kế hoạch, tạo động lực cho người nuôi tôm trong tỉnh bước vào vụ nuôi mới.
Sở Dân tộc và Tôn giáo vừa tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bàn giao, tiếp nhận và giải ngân nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ớt chỉ thiên loại 1 được thương lái mua tại ruộng có giá dao động từ 90.000-105.000 đồng/kg, cao hơn 30.000-45.000 đồng/kg so với nửa tháng trước và cao hơn khoảng 70.000 đồng/kg so với cùng kỳ 2024.
Hôm nay, 12/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc, với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”. Xung quanh sự kiện trọng đại này, bà Trương Thanh Thúy (ảnh) - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết một số kết quả nổi bật của Hội và phong trào phụ nữ tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.