Kết quả tìm kiếm cho "233 công dân"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 257
Theo Bộ Y tế, ngày 21/4, bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh là 206 ca; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Theo Bộ Y tế, ngày 30/3 có 5 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3 cho biết, quý 1 năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt người. Mục tiêu của ngành du lịch cả năm 2023 sẽ phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế.
Một nhà khởi nghiệp cho biết: “Việt Nam hiện tại khác rất nhiều so với những gì người nước ngoài nghĩ..., bạn sẽ thấy rất nhiều tài năng trẻ khao khát tham gia khởi nghiệp cùng bạn."
Sáng nay (9/2), một trận động đất có độ lớn 3,3 xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum, là trận động đất thứ 14 ở khu vực này từ Tết Nguyên đán đến nay.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Vừa có đồi núi, vừa có đồng bằng, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) gặp phải diễn biến thiên tai phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp. Ứng phó hiệu quả với thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp huyện.
Bộ Tài chính nêu 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính 2022, trong đó xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 700 tỷ đồng, nhiều chính sách phục hồi kinh tế chưa có tiền lệ.
Thời gian qua, hoạt động bán đấu giá tài sản đảm bảo, đấu giá khoản nợ để thu hồi vốn liên tục được các ngân hàng đẩy mạnh trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng.
Tính đến sáng 5/12, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 649.868.034 ca nhiễm và 6.646.175 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 235.789 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á là khu vực đứng đầu với 170.424 trường hợp.
Xác định nguồn nhân lực tại chỗ là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.
Chủ tịch nước vui mừng được biết 1.983 người có uy tín của Hà Giang là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội.