Kết quả tìm kiếm cho "6 ca phải thở ôxy"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 184
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 860.700 ca bệnh COVID-19 và trên 14.100 ca tử vong.
Trong căn phòng cấp cứu ở khu trung tâm New Delhi, Ali Raza không biết chuyến hàng oxy sẽ tới vào lúc nào, trong khi 12/20 bác sĩ của bệnh viện đã nhiễm COVID-19, còn bệnh nhân nhập viện ngày càng đông.
Hàng loạt quốc gia trên thế giới trong đó có Mỹ, Nga, Pháp và Anh gấp rút cung cấp các thiết bị y tế quan trọng để giúp Ấn Độ đối phó làn sóng thứ hai của dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại nước này.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 26-4 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 147.981.233 ca mắc COVID-19 và 3.125.500 ca tử vong.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 9-4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 134.502.688 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
BN1536, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nặng, đã dừng ECMO 18 ngày, tập cai thở máy nhiều ngày nhưng vẫn còn khó khăn nên vẫn duy trì tỷ lệ 80% thở máy, 20% tự thở.
Với 20 ao nuôi cá giống trên diện diện tích 4ha, mỗi năm, Anh Trần Hữu Lâm (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) thu hàng trăm triệu đồng từ việc nuôi các loại cá giống như cá chép Séc, KOI cảnh, rô phi...
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus từng dự báo đến cuối tháng này, tổng số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu sẽ vượt mốc 100 triệu người. Và con số ấy đã đến vào sáng 26-1 - chỉ khoảng 2 tuần sau khi thế giới ghi mốc 90 triệu ca bệnh.
Vài tuần qua, số bệnh nhân đột quỵ chuyển vào Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tăng 30% so với ngày thường, trung bình 35-50 ca/ngày. Trong đó, đa số bệnh nhân đều đến viện khi đã qua khung giờ vàng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ mối lo lắng và khẳng định: “Nguy cơ nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam là rất lớn và hiện hữu."
Các nhà khoa học từng đưa ra giả thuyết cho rằng vaccine sởi, quai bị, rubella (MMR) có thể giảm mức độ nghiêm trọng của Covid-19. Mới đây, một nhóm nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng về điều này.
Tại một bệnh viện thành phố Valenciennes (miền Bắc nước Pháp), các phòng dành riêng cho bệnh nhân mắc COVID-19 đã kín chỗ.