Kết quả tìm kiếm cho "7 tỷ kWh"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 94
Thông tin Chính phủ giảm giá điện lần thứ tư giữa những ngày cả nước căng mình chống dịch đã nhận được sự đồng lòng, phấn khởi và cảm kích của rất nhiều người dân. Quyết định kịp thời làm tăng thêm quyết tâm chống dịch trên cả nước.
Tốc độ tăng trưởng 5,79% trong 6 tháng đầu năm 2021 được xem là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn (cùng kỳ 2020, tăng trưởng đạt 2,12%). Để đạt mức tăng trưởng cả năm 2021 (tăng từ 6-6,5%), toàn tỉnh An Giang cần phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn.
Sáng 29-6, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đại hội nhiệm kỳ III (2021-2026). Dịp này, đại hội đã bầu 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2021-2026). Ông Lương Văn Bạ tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang nhiệm kỳ III (2021-2026), ông Lê Việt Anh tái cử chức Tổng Giám đốc và ông Trần Nhất Trí tái cử chức Phó Tổng Giám đốc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu tái cử Trưởng ban Kiểm soát.
Đầu tư điện mặt trời mái nhà là hình thức đầu tư lâu dài với nguồn thu khá ổn định. Tuy nhiên, nếu chọn đầu tư thời điểm này, cần cân nhắc quy định về đấu nối, nhu cầu sử dụng của gia đình.
Sáng 8-4, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lương Văn Bạ và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang Lê Việt Anh, cùng các đoàn viên công đoàn đã đến dự.
EVN có văn bản gửi Bộ Công Thương về phát triển điện gió ở Việt Nam năm 202; theo đó dự kiến nguồn điện gió đưa vào vận hành thời gian tới sẽ đối mặt tình trạng sản xuất ra không bán được hết.
Việc tăng giá điện, xây dựng thị trường điện cạnh tranh… là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại phiên giải trình “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” diễn ra ngày 7-9.
Nếu đầu tư khai thác hợp lý, năng lượng mặt trời sẽ hỗ trợ đắc lực cho các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trang trại nông nghiệp quy mô lớn, du lịch nông nghiệp…
Thời gian qua, việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển các loại hình năng lượng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc cung cấp điện đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương với chất lượng ngày càng được cải thiện. Điện lưới quốc gia phủ kín hầu hết địa bàn (tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt gần 99,9%). Mạng lưới phân phối và bán lẻ năng lượng hóa thạch (xăng, dầu, khí...) đảm bảo cung cấp nguồn nhiên liệu cho nhu cầu vận tải và sản xuất - kinh doanh.
Bộ Công Thương đề xuất giá bán lẻ điện một giá bên cạnh phương án tính giá 5 bậc thang để thuận tiện cho khách hàng điện sinh hoạt tự chọn lựa.
Cứ bước vào cao điểm nắng nóng, áp lực về thiếu điện, chi phí hóa đơn tăng vọt lại xảy ra tại mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp. Điện mặt trời mái nhà đang là một giải pháp được nhiều hộ dân và doanh nghiệp lựa chọn do thời gian lắp đặt nhanh và có thể bán điện lên lưới cho ngành điện để giảm chi phí. Tuy nhiên, để lắp đặt mô hình này vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn.
Ngày 26-6, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.