Kết quả tìm kiếm cho "9 UAV tấn công"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 88
Các vụ việc Drone/flycam/UAV hoạt động trái phép trong vùng cấm bay của cảng hàng không, sân bay như Đà Nẵng, Cát Bi đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác bay.
Trong khi Tehran phát đi tín hiệu sắp đạt được sự đồng thuận đa số về việc lựa chọn người kế nhiệm ông Ali Khamenei thì Israel tuyên bố sẽ truy đuổi mọi nhân vật lên thay cố Lãnh tụ Tối cao Iran.
RGC đã phóng 230 UAV và 40 tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, trong khi đó, Israel vừa hoàn tất một làn sóng tấn công mới nhắm vào hàng chục trung tâm chỉ huy an ninh của Iran.
Truyền thông Triều Tiên ngày 11/1 dẫn lời bà Kim Yo Jong - Phó Ban Tuyên truyền và Cổ động Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nêu rõ Bình Nhưỡng ghi nhận tuyên bố của Seoul rằng quân đội Hàn Quốc không liên quan đến các vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào Triều Tiên thời gian gần đây.
Chiều 29/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin (ICT Press Club) công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) tiêu biểu năm 2025.
Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) hé lộ bức tranh kinh hoàng đang xảy ra ở quốc gia Bắc Phi, vốn chìm đắm trong nội chiến nhiều năm qua.
Theo các quan chức Liên bang Nga, các cuộc tấn công bằng UAV đã đánh trúng các kho dầu và nhà máy lọc dầu tại Volgograd, Yaroslavl, Krasnodar Krai và Crimea, gây ra hỏa hoạn, sơ tán dân cư và đóng cửa sân bay.
Hôm nay (21/11), tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân và làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Ngày 9/11, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani - tái khẳng định cam kết duy trì nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.
Ngày 8/11, Nga thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng khí đốt - năng lượng của Ukraine. Đây được coi là hành động đáp trả các vụ tấn công mà Nga cho rằng Ukraine đã thực hiện trước đó nhằm vào các mục tiêu dân sự của Moskva.
Đan Mạch đang xem xét kích hoạt Điều 4 của NATO sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định liên tiếp xâm nhập không phận nước này.
Vụ tấn công mạng nhắm vào các sân bay lớn trên khắp châu Âu và sau đó là tình trạng thiết bị bay không người lái lảng vảng gần sân bay Na Uy, Đan Mạch đã phơi bày điểm yếu trong cơ sở hạ tầng hàng không của khu vực.