Kết quả tìm kiếm cho "ASEM 13"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 48
Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Nhật Bản.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 25/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ở thủ đô Buenos Aires đã diễn ra sự kiện kỷ niệm "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina: Hiện tại và tương lai". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu trọng tại sự kiện này.
Sau 2 năm gián đoạn do COVID-19, trong năm 2022, nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam cho thấy hoạt động đối ngoại sôi nổi.
Tiếp nối sau chuyến thăm Đại Công quốc Luxembourg và Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tổ chức tại Bỉ (từ ngày 13 đến 16/12/2022).
Sáng 14/11, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đức đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14/11/2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Đức có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh tin cậy chính trị.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có chia sẻ về đóng góp của ngành Ngoại giao vào thành tựu chung của đối ngoại Việt Nam thời gian qua cũng như đối với sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEM, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.
Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 23-11 thông báo nước này sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 vào ngày 25 và 26-11 dưới hình thức trực tuyến.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến từ ngày 25 đến ngày 26-11.
Tròn 10 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009), ngày 7-6-2019, Việt Nam một lần nữa được xướng lên trong khán phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở phiên bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, với số phiếu cao gần như tuyệt đối, 192/193 phiếu.
Ngày 10-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith theo hình thức trực tuyến.