Kết quả tìm kiếm cho "An Giang quy định"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 30222
Gần 260 hộ nông dân xã Tri Tôn (An Giang) được hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng từ ngân sách để chuyển đổi sang canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và bảo vệ môi trường.
UBND tỉnh An Giang gia hạn thời điểm đưa Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên vào hoạt động đến ngày 15-7-2027. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ bằng văn bản có giá trị pháp lý, nếu tiếp tục chậm sẽ bị thu hồi dự án và không được bồi hoàn chi phí phát sinh.
Trong quá trình cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn (tỉnh An Giang), Đội lấy mẫu số 01, thuộc Ban Chỉ đạo 515 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phát hiện một di vật bảng thẻ ghi rõ thông tin: “Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - Hy sinh ngày 16/2/1973”.
Phường Tịnh Biên (An Giang) đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 50 - 60% sản lượng nông sản chủ lực được tiêu thụ thông qua hợp đồng thực chất, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, gia tăng giá trị và bền vững.
Qua kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Tân Gia Minh, phường Vĩnh Thông và hộ kinh doanh Chí Cường, xã Bình Sơn (An Giang), lực lượng chức năng đã phát hiện các nhân viên đang sang chiết, đóng gói gạo không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Ba trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới Giang Thành, Vĩnh Gia và Khánh Bình (An Giang) đang hoàn tất những khâu cuối cùng để kịp vận hành trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tuyển sinh, hoàn thiện cơ sở vật chất và bộ máy để bảo đảm các trường hoạt động đúng tiến độ.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên phát huy vai trò đô thị động lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn các địa phương khác, từng bước nâng cao khả năng tự chủ ngân sách và giảm phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của tỉnh.
Nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang) được kết nối với doanh nghiệp để liên kết sản xuất, tiêu thụ mít và đu đủ, đồng thời được hướng dẫn cấp mã số vùng trồng nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, mở rộng đầu ra cho cây ăn trái.
Nhờ đẩy mạnh số hóa, triển khai hiệu quả mô hình "Dịch vụ công lưu động" tận khu dân cư và nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn lên 99,97%, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang) đang trở thành điểm sáng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.
Trong hành trình hướng tới mục tiêu Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới, địa phương đang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với sự đồng hành của cộng đồng, các nhà khoa học và công nghệ hiện đại.
Hơn 20.000 file tư liệu được lưu giữ là thành quả của gần 10 năm anh Trần Minh Tài (31 tuổi), ngụ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), thu thập và số hóa những mảnh ghép lịch sử của vùng đất Rạch Giá. Mỗi bức ảnh cũ, trang tư liệu đều được anh nâng niu, gìn giữ.
Nhằm ngăn chặn tình trạng cắm cọc, chăng lưới bao chiếm mặt biển trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chung tay bảo vệ tài nguyên và an toàn khu vực biên giới biển.