Kết quả tìm kiếm cho "Bầu cử QH"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 25
Sau 12 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, hôm qua 8-4, kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIV đã thành công và bế mạc.
Chiều 8-4, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIV bế mạc sau 12 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước.
Quốc hội bầu các ông Bùi Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Vũ Hải Hà, ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ dành khoảng bảy ngày để xem xét, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước và một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 3-3, tại Nhà Quốc hội (QH), diễn ra phiên họp thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG).
Chiều 22-2, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 53 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chiều 18-1, tại Nhà Quốc hội (QH) diễn ra phiên họp thứ hai, Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG). Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch HĐBCQG chủ trì và điều hành phiên họp.
Kể từ ngày 1-1-2021, 11 luật, bộ luật chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là những luật, bộ luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống xã hội của nước ta. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu một số điểm mới của các luật, bộ luật này.
Chiều 6-12, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam và dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.
Trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, phát huy kết quả các hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – gọi tắt là AIPA) vừa qua, Quốc hội Việt Nam tuần tới tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 với Chủ đề: “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” bằng hình thức trực tuyến.
Cách đây vừa tròn 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta từ bắc chí nam nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9-1945 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; nguồn cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Ngày 5-10, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia giai đoạn 2006-2019 và Lễ ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc được tổ chức trọng thể, với sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen. Tham dự Hội nghị và Lễ ký văn kiện có đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan của hai nước.