Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào

07/12/2020 - 07:36

Chiều 6-12, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam và dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít.

Ðồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Ðoàn những tình cảm thân thiết; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và tổ chức thành công Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại; đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay, kể cả khi Việt Nam gặp khó khăn. Ðồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về kết quả Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; khẳng định Chính phủ Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước và các nội dung Thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; chúc mừng những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại mà Lào đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, chia sẻ những khó khăn của Lào hiện nay và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, tổ chức thành công Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Ðại hội đề ra; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, đồng chí, anh em Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và cho rằng tình hình càng khó khăn thì quan hệ hợp tác giữa hai Ðảng, hai Nhà nước càng phải được tăng cường, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hiếm có trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo quyết liệt của hai Thủ tướng, cũng như nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc thực hiện các Thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, nhất là những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, tạo được những chuyển biến đáng ghi nhận trong các lĩnh vực hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai Chính phủ phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung triển khai hiệu quả các nội dung cụ thể đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ, nhất là những văn kiện đã được ký kết; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước; tiếp tục đưa quan hệ chính trị - đối ngoại đi vào chiều sâu, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá và tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

[Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào -0]
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít.

* Ngày 6-12, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đồng chủ trì. Tham dự Kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng. Về phía Lào có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon; Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xa-lởm-xay Côm-ma-xít; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Khăm-chên Vông-phô-xi; cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Chính phủ Lào về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nổi bật trong thời gian qua, đặc biệt là việc kiểm soát dịch Covid-19, duy trì đà tăng trưởng khá, tổ chức thành công các hội nghị hợp tác tiểu vùng, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Lào ở khu vực; đồng thời cảm ơn Lào đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh, kịp thời thăm hỏi - chia sẻ về bão lụt miền trung, thúc đẩy hợp tác song phương.

Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đánh giá cao thành công của Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục là điểm sáng kinh tế của thế giới; chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 với nhiều sáng kiến quan trọng giúp tăng cường đoàn kết, hợp tác khu vực, điển hình là thông qua Kế hoạch khung phục hồi hậu Covid-19 và ký Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), giúp khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, trong đó có việc hỗ trợ 1.000 tấn gạo giúp nhân dân Lào, tỉnh Xa-van-na-khệt chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trên diện rộng gần đây.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ nghiêm trọng, dịch Covid-19 lan rộng, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác thành công, nhiều lĩnh vực vượt mục tiêu đề ra trong triển khai Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2020 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2020. Ðặc biệt, trong năm 2020, nhờ sự phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ hai nước, nhiều dự án hợp tác trọng điểm Việt Nam - Lào đã có những bước tiến căn bản. Hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2021 và giai đoạn 5 năm đến 10 năm tới; thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận lớn giữa hai nước, gồm Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2021 và các thỏa thuận hợp tác khác ký kết nhân dịp này. Hai bên đã đề ra nhiều biện pháp mạnh mẽ, thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước đi vào chiều sâu; tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh; tiếp tục dành ưu tiên đặc biệt cho hợp tác giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, tăng cường tính kết nối, bổ trợ của hai nền kinh tế, nhất là kết nối về giao thông vận tải, hạ tầng, viễn thông; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đoàn thể nhân dân mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời tích cực phối hợp tìm kiếm, tranh thủ nguồn lực từ các đối tác quốc tế phù hợp cho các dự án, chương trình hợp tác giữa hai nước.

Trên tinh thần quan hệ đặc biệt, tin cậy lẫn nhau, hai bên tiếp tục khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và thế giới, trong hợp tác ASEAN, cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công, và tại Liên hợp quốc; cùng tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau, nâng cao vị thế, tự chủ quốc gia, nhất là trong các vấn đề an ninh, chiến lược ở khu vực, bao gồm Biển Ðông, Mê Công… Hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cam kết, trong đó sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Lào Thoong-lun Xi-xu-lít chứng kiến lễ ký 17 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

* Sau Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, hai Thủ tướng chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả tốt đẹp của Kỳ họp.

* Chiều 6-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít. Chủ tịch QH đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, nhất là việc hai bên đã đề ra các chiến lược thỏa thuận hợp tác dài hạn trong 5-10 năm tới, cũng như các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong năm 2021.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Lào đã trao đổi về kết quả kỳ họp QH vừa qua tại mỗi nước; về công tác chuẩn bị bầu cử QH và Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi nước. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH Việt Nam quyết định lấy ngày 23-5-2021 là ngày bầu cử QH và Hội đồng nhân dân các cấp; đã thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia... Chủ tịch QH cho rằng, năm 2020, hai nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, tiếp tục thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa QH hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ, hai bên đã phối hợp rất tốt trong các hoạt động của QH mỗi nước, nhất là tại các diễn đàn nghị viện khu vực quốc tế như IPU, APPF; đồng thời cảm ơn Lào đã ủng hộ, tham gia các hoạt động ASEAN, AIPA trong năm 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch. Chủ tịch QH khẳng định QH Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với QH Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ. QH Việt Nam, với vai trò giám sát, kiểm tra, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với QH Lào giám sát, đôn đốc thực hiện tốt các thỏa thuận này, nhất là việc hoàn thành đúng hạn các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước, trong đó có dự án Nhà Quốc hội mới của Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH chia sẻ với Thủ tướng Lào, trong nhiệm kỳ QH khóa XIV, lãnh đạo QH hai nước đã giao hai Ủy ban Ðối ngoại QH hai nước tổ chức phối hợp giám sát việc thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước đạt kết quả tốt. Chủ tịch QH cho rằng, thời gian tới hai bên cần nâng cao chất lượng hợp tác hơn nữa; đồng thời khẳng định QH Việt Nam rất quan tâm nâng hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chất lượng giáo dục - đào tạo cũng như thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư trọng điểm giữa Việt Nam và Lào...

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Lào đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 của Việt Nam trong năm 2020; cho rằng Việt Nam đã có những cách làm sáng tạo, đề cao vai trò của phụ nữ với việc tổ chức Hội nghị cấp cao lãnh đạo nữ ASEAN vào tháng 11 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá tầm quan trọng của việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít dẫn đầu rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, từ ngày 4 đến 6-12-2020.

Theo Nhân Dân