Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh viện Đa khoa Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 938
BS.CKII Huỳnh Văn Nên, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế An Giang được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, vì đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
“Đem chuông” đến Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV năm 2024 (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên đầu tháng 8/2024), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang gây được tiếng vang khi tất cả 6 tác phẩm tham gia đều mang lại thành tích cho đơn vị. Đây là tỉnh duy nhất trong Quân khu 9 đạt được “kỷ lục” này.
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2024), đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã đến thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành Tuyên giáo An Giang.
Trong nhiều ngày qua, trong sâu thẳm trái tim của người dân Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế rất đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Năm 2024 là năm đánh dấu sự kiện tròn 15 năm thành lập TX. Tân Châu. Cách đây 15 năm, ngày 24/8/2009, huyện Tân Châu được Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc thành lập TX. Tân Châu…
Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III năm 2024.
Năm 2023, An Giang ghi nhận 560 trường hợp HIV dương tính mới, 158 trường hợp tử vong, đứng thứ 5 toàn quốc về số trường hợp mới phát hiện HIV (sau TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai).
Lá mơ lông được người dân hái làm rau gia vị và có thể dùng trong một số bài thuốc chữa tiêu chảy, đau bụng, đau khớp.
Ngày 12/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 319/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Từ ngày 1/7/2024, hàng triệu người trên cả nước đón nhận loạt tin vui về tiền lương. Trong đó, tăng 30% lương cơ sở là tỷ lệ tăng lương cao nhất từ trước đến nay, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, mang đến niềm vui cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Ngoài ra, Chính phủ đã điều chỉnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 15%. Xung quanh câu chuyện tăng lương, song hành với niềm vui, người dân không khỏi trăn trở về giá cả và các khoản chi phí sẽ tăng theo lương, liệu có ảnh hưởng đến đời sống của người lao động nói chung…
Ngày 1/7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1/7” và ra quân đợt cao điểm vận động tham gia BHXH, BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoạt động nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát thực tiễn, hướng về cơ sở, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để MTTQ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương An Giang phát triển.