Kết quả tìm kiếm cho "BaoAnGiang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 41
Trải qua hơn 150 năm, lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) (tên di sản gọi là lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá) không chỉ là dịp tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc với câu nói bất hủ “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam, mới hết người Nam đánh Tây” mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tỉnh An Giang đứng trước vận hội lớn, vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - xã hội năng động và hiện đại. Trên nền tảng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang quyết tâm xây dựng tỉnh thành cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Bấm vào link bên dưới xem chi tiết bài [Megastory] các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (cũ) và Đảng bộ tỉnh An Giang (cũ)
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang đã phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xung quanh những kết quả nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng phát triển giai đoạn mới, cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nhằm xây dựng An Giang trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Từ dấu mốc lịch sử hợp nhất hai tỉnh Kiên Giang - An Giang thành một chỉnh thể thống nhất, bộ máy chính quyền hai cấp được vận hành thông suốt và hiệu quả. Trên nền tảng đó, tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế biên mậu gắn với du lịch.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử báo chí An Giang: 50 năm ngày thành lập Báo An Giang (1975 - 2025). Đặc biệt, ngày 1/7/2025, hòa cùng với cả nước, Báo An Giang bước vào cột mốc lịch sử mới: Sáp nhập 4 cơ quan Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) An Giang, Báo Kiên Giang, Đài PTTH Kiên Giang thành Báo và PTTH An Giang.
Ngày 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Theo số liệu thống kê tháng 1/2025 từ ONECMS Blog, Báo An Giang Online (địa chỉ truy cập https://baoangiang.com.vn) có 805.825 lượt truy cập (Sessions trên Google Analytics). Qua đó, xếp hạng 10 trong “tốp 10” báo Đảng địa phương có số lượt truy cập nhiều nhất ở Việt Nam và tiếp tục là tờ báo Đảng địa phương khu vực ĐBSCL có lượt truy cập nhiều nhất.
Sáng 26/11, tại khách sạn Rex (TP. Hồ Chí Minh), UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giới thiệu tiềm năng đầu tư và quảng bá sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang.
Ngày 14/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "200 năm kênh Vĩnh Tế - Giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai", Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế (1824 - 2024), tưởng niệm 198 năm Ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2024).
Theo số liệu thống kê tháng 10/2024 từ ONECMS Blog, Báo An Giang Online (địa chỉ truy cập https://baoangiang.com.vn) có 1.071.000 lượt truy cập (Sessions trên Google Analytics), tăng 17.000 sessions so với tháng 9/2024. Qua đó, duy trì hạng 9 trong “tốp 10” báo Đảng địa phương có số lượt truy cập nhiều nhất ở Việt Nam và tiếp tục là tờ báo Đảng địa phương khu vực ĐBSCL có lượt truy cập nhiều nhất.
Báo An Giang đăng tải Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên Báo An Giang Online (https://baoangiang.com.vn), giúp bạn đọc, doanh nghiệp và Nhân dân dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin.