Kết quả tìm kiếm cho "Blinken"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 181
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 13/6, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận lộ trình hướng tới ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố tháng 5 vừa qua.
Sáng 11/6 (giờ Hà Nội), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất, kêu gọi thực thi ngay lập tức và vô điều kiện lệnh ngừng bắn mới ở Gaza.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận ngày 31-5 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Ngày 22/5, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) thông báo cơ quan này đã chuyển tới Dải Gaza chuyến hàng viện trợ đầu tiên thông qua tuyến đường biển nhân đạo mới do Mỹ thiết lập.
Phần đầu của dự thảo bao gồm một loạt thỏa thuận giữa Mỹ và Saudi Arabia, trong đó có các bảo đảm quốc phòng và hợp tác hạt nhân dân sự.
Quan chức Liên hợp quốc (LHQ) chiều 15/5 chia sẻ với tờ Guardian (Anh) rằng các nhà kho của họ đã cạn kiệt lều và thực phẩm để phân phát cho gần 2 triệu người tại Gaza.
Ngày 13/5, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết số nạn nhân thiệt mạng tại Dải Gaza do xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở mức hơn 35.000 người, song trong số này nhiều thi thể nạn nhân chưa được nhận dạng.
Ngày 5/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng tạm dừng cuộc tấn công quân sự ở Gaza nếu Hamas thả tất cả các con tin bị bắt cóc từ tháng 10 năm ngoái, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi rút Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi dải đất này.
Thủ lĩnh chính trị của Hamas cho biết họ đang xem xét đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với "tinh thần tích cực," và sẽ sớm cử một phái đoàn đến Ai Cập để hoàn tất cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30/4 đã tiễn đoàn xe tải viện trợ đầu tiên từ Jordan tới Gaza thông qua cửa khẩu Erez mới được Israel mở trở lại.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về "hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển" sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo người đồng cấp Mỹ Antony Blinken rằng nước này không nên bước qua 'lằn ranh đỏ' của Trung Quốc, khi các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 26/4.