Kết quả tìm kiếm cho "Cảnh báo nguy hiểm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7253
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 28/1, một loại thuốc kháng virus do Trung Quốc phát triển để điều trị Covid-19 có thể trở thành lựa chọn điều trị tiềm năng đối với virus Nipah, trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với các đợt bùng phát của căn bệnh nguy hiểm này.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt 3 người do cung cấp chất diệt tủy dùng trong nha khoa, chất này có khả năng gây ung thư
Mặc dù mang lại hiệu quả giảm cân nhanh chóng, một nghiên cứu vừa công bố đầu năm 2026 cho thấy chế độ ăn ketogenic (Keto) có thể âm thầm gây ra những tổn thương chuyển hóa nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng gan nhiễm mỡ và rối loạn đường huyết.
Sân bay trên khắp châu Á đang áp dụng biện pháp tương tự như những biện pháp đã được áp dụng trong đại dịch COVID-19 sau khi virus Nipah bùng phát ở miền đông Ấn Độ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ virus Nipah tiếp tục lan rộng từ các ca bệnh tại Ấn Độ là thấp, đồng thời chưa có bằng chứng cho thấy tình trạng gia tăng lây truyền từ người sang người.
Ngày 27/1, lực lượng cứu hỏa Australia đã yêu cầu người dân sơ tán khi đám cháy rừng ở miền Đông Nam nước này bùng phát mạnh trong bối cảnh nắng nóng bao trùm phần lớn các khu vực trên cả nước.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc cho biết hàng trăm người di cư có thể đã thiệt mạng hoặc mất tích sau nhiều vụ đắm thuyền xảy ra gần đây ở Địa Trung Hải. Tổ chức này “hết sức quan ngại” trước các thông tin ban đầu và đang tiếp tục xác minh sự việc.
Sau khi có thông tin cảnh báo về việc thu hồi một số sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố, gây hại cho trẻ nhỏ, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu các doanh nghiệp ngừng ngay quảng cáo và kinh doanh sản phẩm này.
Theo Astro Arena, Phó chủ tịch FAM, Rosmadi Ismail, tuyên bố sẵn sàng từ chức trong cuộc họp đặc biệt của các thành viên Ban Chấp hành ngày 28/1 để tránh án phạt từ FIFA. Trong lúc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia vẫn rất bấp bênh.
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Sustainability ngày 26/1, dự kiến khoảng 3,79 tỷ người, tức gần một nửa dân số thế giới, sẽ phải hứng chịu nhiệt độ cực đoan vào năm 2050.
Nhiệt độ lên tới 49 độ C không chỉ phá vỡ các kỷ lục thời tiết ở Australia mà còn đẩy cơ thể con người đến sát giới hạn sinh học. Khi tim phải “chạy hết công suất” để làm mát cơ thể, nắng nóng cực đoan có thể trở thành tác nhân âm thầm kích hoạt những cơn đột quỵ và đau tim chết người.
Chiều 27/1, Sở Y tế An Giang ký công văn khẩn yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống bệnh do vi rút Nipah.