Kết quả tìm kiếm cho "Cựu Tổng thư ký LHQ"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 251
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng ngày 26-9 tuyên bố bản tố giác với các quan chức tình báo Mỹ về những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm làm sáng tỏ hành vi của cựu Phó Tổng thống Joe Biden từ Ukraine cho thấy "không có gì là không đúng".
Ngày 25-9, Mỹ và Nhật Bản thông báo dự định kết thúc các cuộc tham vấn thương mại trong vòng khoảng 4 tháng và kiềm chế những hành động "trái với tinh thần” của thỏa thuận ban đầu.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về Khí hậu ngày 23-9 tập trung vào những cam kết cụ thể nhằm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tránh để Trái Đất phải chịu những hậu quả thảm khốc nhất của tình trạng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, dường như các nhà lãnh đạo vẫn nói nhiều, hành động ít.
Theo kết quả phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất từ Viện Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Brazil (INPE), từ tháng 1 năm nay, tại Brazil đã xảy ra hơn 131.000 vụ cháy rừng.
Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephani Dujarric ngày 5-9 thông báo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã thiết lập cầu hàng không từ trung tâm của LHQ tại Panama để chuyển hàng viện trợ tới Bahamas, quần đảo hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề sau khi bị trận siêu bão Dorian càn quét.
Chuyến thăm làm việc ngày 19-8 của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Pháp không chỉ tạo được cú hích quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển, mà còn làm dấy lên hy vọng hợp tác giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết các thách thức chung cũng sẽ sớm được tái khởi động.
Ngày 15-7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tái khẳng định việc giải quyết những tranh cãi thương mại giữa nước này và Nhật Bản thông qua biện pháp ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên tái khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề hạt nhân.
Truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức Iran cho biết yêu cầu chính của Tehran trong đàm phán về thỏa thuận hạt nhân là Iran được bán dầu mỏ bằng mức trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi năm ngoái.
Tại đề mục Kỷ niệm 25 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) có hiệu lực, sáng 17-6, đại diện Liên minh châu Âu (EU), các nhóm Mỹ Latinh, châu Phi, Nhóm Các nước đang phát triển (G77) và gần 30 nước khác đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của UNCLOS trong việc tạo dựng và xây dựng một trật tự pháp lý về biển.
Ngày 15-6, các bộ trưởng năng lượng và môi trường của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhóm họp tại tỉnh Nagano, Nhật Bản.
Ngày 13-6, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã cực lực lên án vụ tấn công hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản tại Vịnh Oman, đồng thời cảnh báo rằng thế giới không thể để xảy ra một cuộc đối đầu lớn tại vùng Vịnh.