Kết quả tìm kiếm cho "CENTCOM"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 63
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Ngày 27/6, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau vụ một tàu hàng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại eo biển Hormuz. Iran cũng khẳng định các hoạt động của nước này nhằm quản lý việc thực thi lệnh ngừng bắn chứ không phải leo thang căng thẳng.
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi Washington thực hiện cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran và Tehran đáp trả.
Theo phóng viên TTXVN tạt Tel Aviv, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chiều 20/6 (giờ địa phương) đã chỉ đạo quân đội nước này “kiềm chế nổ súng” tại Liban.
Sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công mới vào Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ "đóng cửa đối với tất cả tàu thuyền".
Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 3/6 đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại đảo Qeshm - một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz. Nguyên nhân các vụ nổ đến nay vẫn chưa được xác định, song sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh khu vực đang chứa đựng nhiều ngòi nổ tiềm ẩn.
Ngày 9/5, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran "vẫn đang được thực thi đầy đủ". Trong khi đó, giới chức Iran đã nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu của Iran là ngăn chặn hành vi này của Mỹ.
Ngày 8/5, quân đội Mỹ thông báo các lực lượng nước này đã nổ súng và vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran đang tìm cách tiến vào một cảng Iran nằm trên vịnh Oman bất chấp lệnh phong tỏa hàng hải của Washington.
Ngày 4/5, Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin hai tên lửa của nước này đã đánh trúng một tàu chiến của Mỹ gần đảo Jask, lối vào eo biển Hormuz, sau khi con tàu bị cáo buộc phớt lờ nhiều cảnh báo yêu cầu rời khỏi khu vực. Không có thông tin về thiệt hại hay thương vong có thể xảy ra. Truyền thông Iran cũng cho biết con tàu không thể tiếp tục hành trình và đã rời khỏi khu vực.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo hoạt động hỗ trợ quân sự của Mỹ cho chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ có sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay.
Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo, hải quân Mỹ sẽ có thể kéo dài lệnh phong tỏa đối với Iran thêm nhiều tháng, cho đến khi Tehran nhất trí về một thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Truyền thông khu vực ngày 23/4 dẫn các nguồn tin hàng hải và an ninh cho biết quân đội Mỹ đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, ngoài khơi Malaysia, Ấn Độ và Sri Lanka, đồng thời buộc các tàu này thay đổi lộ trình.