Kết quả tìm kiếm cho "CEO Jensen Huang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 25
Tổng thống Trump cho biết các giám đốc điều hành công nghệ đồng ý thiết lập tiêu chuẩn tự nguyện cho AI và nhắc lại sự ủng hộ đối với việc mở rộng trung tâm dữ liệu.
Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu tại Nhà Trắng, trong bối cảnh gia tăng yêu cầu về việc làm thế nào để vừa duy trì tốc độ phát triển AI vừa kiểm soát những rủi ro ngày càng rõ rệt của công nghệ này.
Nhà khoa học trưởng của OpenAI, Jakub Pachocki vừa phát đi cảnh báo về tốc độ tiến hóa quá nhanh của AI, khiến công nghệ này ngày càng vượt ra khỏi khả năng thấu hiểu và kiểm soát của con người.
Trong khi nhiều người lo AI lấy mất việc làm, CEO Nvidia Jensen Huang lại cho rằng làn sóng AI đang mở ra nhu cầu khổng lồ đối với thợ điện, thợ ống nước, thợ hàn và lao động kỹ thuật.
Quyết định được đưa ra sau khi Nvidia chờ đợi sự chấp thuận từ cơ quan quản lý của hai nước trong nhiều tháng, đánh dấu một bước ngoặt cho sự trở lại của "gã khổng lồ" chip Mỹ tại thị trường tỷ dân.
Con số dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD mà Nvidia đưa ra là một bước nhảy vọt so với mức 500 tỷ USD tính đến năm 2026 dành cho dòng chip Blackwell và Rubin được công ty công bố hồi tháng 2/2026.
Năm 2026, thế giới có thêm một tỷ phú mỗi ngày nhờ cơn sốt AI. Đáng chú ý, Elon Musk chạm mốc không tưởng 839 tỷ USD, tiến sát danh xưng " tỷ phú nghìn tỷ" đầu tiên.
Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến có tổng cộng 64 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự, mức cao kỷ lục, dù con số này có thể tăng lên trước khi sự kiện chính thức khai mạc.
Dẫn đầu xu hướng là nhà sáng lập Amazon, ông Jeff Bezos bán ra 25 triệu cổ phiếu, thu về 5,7 tỷ USD; sau đó là cựu CEO Oracle, bà Safra Catz, với giá trị cổ phiếu bán ra đạt 2,5 tỷ USD.
Nvidia đang thâu tóm tài sản của Groq, công ty chuyên sản xuất chip, với giá 20 tỷ USD. Các chuyên gia cho biết đây là thương vụ lớn nhất của hãng từ trước đến nay.
"Đây là công nghệ có tác động mạnh mẽ nhất trong thời đại chúng ta," Huang, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip Nvidia - công ty có giá trị nhất thế giới - nói với TIME.
Nvidia chọn Hàn Quốc là cứ điểm cốt lõi để xây dựng cơ sở hạ tầng AI do quốc gia này sở hữu chuỗi giá trị vững chắc trong các ngành bán dẫn, sản xuất, viễn thông, game và startup AI.