Kết quả tìm kiếm cho "CLB thể dục dưỡng sinh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 291
Trước ngày lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận mở màn tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang Sik đã tiến hành thanh lọc lực lượng. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ giữ lại 3 cầu thủ trẻ trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự giải đấu năm nay.
Câu lạc bộ (CLB) Võ cổ truyền Trường THCS Cái Dầu (huyện Châu Phú) thu hút nhiều học sinh địa phương tham gia. Nhờ đó, các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, rèn luyện ý chí, kỷ luật, tránh xa tệ nạn xã hội.
Câu lạc bộ (CLB) xe đạp xã Đào Hữu Cảnh (huyện Châu Phú) được thành lập tháng 2/2023, với 30 thành viên. Đến nay, CLB thu hút 100 thành viên (có 28 nữ) tham gia. Không phải là vận động viên chuyên nghiệp, họ tham gia CLB vì ở đó có những người bạn đồng niên, mỗi ngày cùng đạp xe thư giãn, rèn luyện sức khỏe.
Năm 2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau 15 năm, nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản này trên địa bàn, từ 44 làng Quan họ gốc, Bắc Ninh đã phát triển 150 làng Quan họ thực hành. Đây được coi là hạt nhân, tạo sức lan tỏa quan họ trong cộng đồng.
HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi quyết định không triệu tập nhiều gương mặt quen thuộc lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024.
Có điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi, phường Nhà Bàng (TX. Tịnh Biên) tích cực nâng cao chất lượng phong trào thể dục - thể thao. Trong đó, địa phương tập trung phát triển 2 môn thể thao thế mạnh là bóng đá, bóng chuyền.
Bản danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ khi các cầu thủ trẻ sẽ cạnh tranh cùng trụ cột ở tuyển Việt Nam.
Phong trào luyện tập cầu lông ở huyện Phú Tân ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều hội, nhóm, câu lạc bộ (CLB) cầu lông được hình thành và duy trì luyện tập thường xuyên. Điển hình, CLB cầu lông Hoàng Dinh Sport, do anh Lư Hồ Hoàng Dinh khởi xướng thành lập. Thông qua CLB, góp phần đào tạo vận động viên thành tích cao cho địa phương.
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với bản lĩnh chính trị vững vàng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thanh niên quê hương Bác Tôn đã năng động, sáng tạo, thi đua lập thành tích, góp sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, để lại dấu ấn trên các lĩnh vực và trong cộng đồng.
Đã từng có thời gian, đời sống văn hóa không “theo kịp” đời sống kinh tế, nhất là ở những khu vực thôn quê. Nhưng hôm nay, nhiều nét văn hóa mới đang hình thành. Tại nhiều nhà văn hóa, các hoạt động diễn ra sôi nổi từ sáng đến tối. Những phố xanh, nhà sạch, đường nở hoa trải rộng cả ở khu vực nội đô lẫn vùng sâu, vùng xa của thành phố Hà Nội. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không phải là “cuộc đua” danh hiệu, mà đang thẩm thấu vào cuộc sống...
Những năm qua, cùng với việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các phong trào thể dục - thể thao (TDTT). Qua đó, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần nông dân.
Bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) sôi nổi, với nhiều nội dung phong phú, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2024), kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp cho Nhân dân chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.