Kết quả tìm kiếm cho "Carat"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 49
Với sản lượng khai thác lên tới 133 triệu carat mỗi năm, ngành công nghiệp kim cương chắc chắn là thị trường mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Cùng được giới thiệu là kim cương 1 carat, hai viên đá quý có thể chênh giá rất lớn. Thậm chí, kết quả phân loại có thể khác nhau tùy phòng kiểm định và hệ tiêu chuẩn được sử dụng.
Một viên kim cương xanh tự nhiên thuộc Type IIb, nhóm kim cương cực kỳ hiếm chiếm chưa tới 0,1% tổng lượng kim cương tự nhiên, vừa được phát hiện tại mỏ Cullinan của Nam Phi. Viên kim cương sở hữu sắc xanh sâu và độ tinh khiết được mô tả là “xuất sắc” về cả màu lẫn độ trong.
Viên kim cương Florentine - một trong những viên đá quý nổi tiếng và bí ẩn nhất thế giới - được cho là có nguồn gốc từ các mỏ Golconda ở Ấn Độ, nơi từng sản sinh nhiều viên kim cương lừng danh. Sau hơn một thế kỷ “biến mất”, báu vật này hiện được xác nhận đang được cất giữ trong két sắt của một ngân hàng tại Canada và dự kiến sẽ được trưng bày công khai vào năm tới.
UAE - Chỉ 8 tiếng sau khi dàn cảnh đánh cắp viên kim cương hồng trị giá 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng), 3 nghi phạm đã bị cảnh sát Dubai bắt giữ.
Ngày 10/1, công ty khai thác kim cương Lucara Diamond thông báo đã phát hiện ra một viên kim cương loại IIa nặng 166 carat từ mỏ Karowe của Botswana. Kim cương loại IIa hoàn toàn là carbon và được coi là tinh khiết nhất và có giá trị nhất.
Hóa ra viên đá mà người đàn ông nhặt được lại có giá lên tới hàng trăm triệu đồng.
Những người thợ mỏ không ngờ cục đá xấu xí đó lại có giá trị khủng như vậy.
Những người công nhân này chưa bao giờ nghĩ rằng thứ mà họ đào lên trông rất tầm thường lại có giá trị lớn như vậy.
Viên kim cương lạ kỳ, hiếm có trên thế giới mang tên "trái tim đang đập". Bên trong viên kim cương to nặng 0,329 carat là một viên kim cương nhỏ hơn, giống như cặp mẹ con, hiếm thấy trong tự nhiên.
Viên kim cương Eternal Pink (hồng vĩnh cửu) thuộc loại hiếm có, với màu hồng tím sắc nét, được định giá 35 triệu USD sắp được đưa ra đấu giá trong tháng 6 tới tại Mỹ.
Thật khó để tin rằng một con tem nhỏ bé lại có thể đắt đến vậy. Con tem bưu chính sản xuất năm 1856 này được coi là vật đắt nhất thế giới tính theo trọng lượng.