Kết quả tìm kiếm cho "Chính quyền Palestine"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 274
Lần đầu tiên Mỹ tạm dừng vận chuyển một lô đạn dược cho Israel kể từ khi xung đột giữa quân đội nước này và Phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ngày 7/10/2023.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30/4 đã tiễn đoàn xe tải viện trợ đầu tiên từ Jordan tới Gaza thông qua cửa khẩu Erez mới được Israel mở trở lại.
Bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào cũng là một canh bạc chiến lược với Israel: Thương vong dân sự cao sẽ làm xói mòn vị thế quốc tế của Israel và làm suy yếu mối quan hệ với Mỹ. Việc giảm thiểu thương vong dân sự có thể khiến chiến trường trở nên rủi ro hơn đối với quân đội Israel.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ gây sức ép lên Hamas và cảnh báo giáng thêm những đòn mạnh mẽ để phong trào này phải thả các con tin còn lại.
Ngày 18/4 (giờ địa phương), Mỹ đã dùng quyền phủ quyết để một lần nữa ngăn chặn dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) liên quan tới việc ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của LHQ.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chuyển đơn xin gia nhập Liên hợp quốc của Palestine tới Ủy ban kết nạp thành viên mới.
Mỹ nhận định rằng quyết định của Israel rút một số binh sỹ khỏi miền Nam Dải Gaza dường như không cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của nước này.
Giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA) Bill Burns và các nhà hòa giải từ Ai Cập và Qatar dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán tại Cairo trong ngày 7/4 nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, trong bối cảnh cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra 6 tháng trước đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại dải đất ven Địa Trung Hải này.
Quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Riyad Mansour cho biết, Chính quyền Palestine đang thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng này nhằm công nhận tư cách thành viên đầy đủ tại LHQ. Palestine đã đệ đơn đăng ký là thành viên đầy đủ của LHQ vào năm 2011, tuy nhiên, tới nay hồ sơ vẫn đang chờ xử lý vì Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.
Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) và Liên hợp quốc (LHQ), thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng tại Dải Gaza trong 4 tháng qua kể từ khi bùng phát xung đột Israel-Hamas là khoảng 18,5 tỷ USD.
Chính phủ mới của Chính quyền Palestine (PA) do Thủ tướng Mohammed Mustafa đứng đầu ngày 31/3 (giờ địa phương) đã tuyên thệ nhậm chức, với các thành viên bao gồm cả đại diện của Dải Gaza và phụ nữ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hoan nghênh việc chính quyền Palestine có nội các mới, mong muốn được làm việc để cùng thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng.