Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân dân
Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung sau khi nhậm chức và là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam sau khi Việt Nam kiện toàn ban lãnh đạo mới.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong chuyến đi lần này, hai nước dự kiến mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học và công nghệ, chuyển đổi năng lượng, khoáng sản thiết yếu, cơ sở hạ tầng và nhà máy điện hạt nhân.
Quốc hội khóa XVI thảo luận về phát triển văn hóa và thành lập thành phố Đồng Nai

Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ tập trung thảo luận về đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Nguồn ảnh: TTXVN
Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ ba, đợt 2 Kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng. Trong phiên buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Buổi chiều, chương trình nghị sự tiếp tục với dự thảo Nghị quyết về thí điểm chế định luật sư công và cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Các Bộ trưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính sẽ tham gia giải trình các vấn đề liên quan. Kỳ họp đã được bổ sung thêm 0,5 ngày làm việc và dự kiến bế mạc vào thứ Sáu, ngày 24/4/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Công Thương về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng: Bộ, ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Công Thương về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tham dự có các Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc, Nguyễn Văn Thắng, cùng Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.
Thủ tướng nhấn mạnh ngành công thương phải tiên phong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ tập trung hoàn thiện các dự án luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP.
Các nhiệm vụ cấp bách bao gồm hoàn thành cắt giảm thủ tục hành chính trong tháng 4, cập nhật Quy hoạch Điện VIII, bảo đảm an ninh năng lượng, triển khai xăng E10 và thực hiện Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo để thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các nước.
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long

Phong cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 704/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Phạm vi nghiên cứu bao gồm phần đất liền và biển thuộc 8 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh như phường Tuần Châu, phường Hà Tu, phường Bãi Cháy, phường Hồng Gai, phường Hạ Long, phường Hà An, phường Quang Hanh, đặc khu Vân Đồn và phần biển giáp ranh đặc khu Cát Hải của thành phố Hải Phòng.
Quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 676,36km2, trùng khớp với vùng lõi và vùng đệm Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà theo các hồ sơ UNESCO năm 1994, 2000 và 2023. Mục tiêu nhằm bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái và cụ thể hóa các quyết định 80/QĐ-TTg, ngày 11/2/2023, 72/QĐ-TTg, ngày 10/2/2023 với tầm nhìn đến năm 2050.
Tàu 016-Quang Trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại tại Australia

Lễ đón Tàu 016-Quang Trung và đoàn công tác. Ảnh: Nam Long/Quân đội Nhân dân
Sáng 22/4, Tàu 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã cập Quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Australia.
Trong hải trình này, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Minh Lành dẫn đầu đã tham dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia trên Vịnh Sydney vào chiều 21/3 và tham gia Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026. Đây là chuyến đi có thời gian lâu nhất và quãng đường xa nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam tính đến nay.
Thành công của nhiệm vụ không chỉ giúp nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải mà còn góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia, khẳng định vị thế của quân đội trên trường quốc tế.
Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - VDA 2026

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes đã chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9. Ảnh: PV/Vietnam+
Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 mang tên Vietnam Digital Awards 2026 dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự kiện nhằm tôn vinh các thành tựu chuyển đổi số xuất sắc qua 5 hạng mục bình chọn.
Được tổ chức thường niên từ năm 2018, giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt đơn vị và thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự. Đến nay, chương trình đã vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu. Đặc biệt, trong năm 2025, có 52 đơn vị và cá nhân xuất sắc đã được trao giải. VDA 2026 tập trung vào các mô hình chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm tài sản chiến lược để thúc đẩy kinh tế số.
Triệt phá đường dây vận chuyển 10kg nhựa thuốc phiện liên tỉnh

Hai đối tượng Bàn Sành Quang và Chảo Tả Mẩy cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN
Công an tỉnh Điện Biên cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 426 C.
Trước đó, tại bản Đoàn Kết, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bàn Sành Quang (sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng) và Chảo Tả Mẩy (sinh năm 1995, trú tại xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) khi đang vận chuyển 10kg nhựa thuốc phiện. Tang vật thu giữ thêm gồm 4 xe môtô và 7 điện thoại di động.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giữ khẩn cấp 4 đối tượng khác, gồm: Chảo Sành Chang (sinh năm 1970), Trang A Hảng (sinh năm 1970, trú xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên), Chảo Sềnh Chòi (sinh năm 1975) và Chảo Sềnh Nhàn (sinh năm 1989) cùng trú xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Nhóm đối tượng có quan hệ thân tộc, cấu kết với người nước ngoài để vận chuyển ma túy từ ngoại biên vào nội địa và tiêu thụ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Đồng Tháp báo động đỏ nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực

Nhiều bảng cấm và cảnh báo đặt tại các lối vào Rừng tràm Gáo Giồng (Đồng Tháp). Ảnh: TTXVN
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng. Cụ thể, các xã: An Hòa, Tràm Chim, Mỹ Quí, Tân Điền, Gò Công Đông nằm trong mức dự báo cấp IV. Đặc biệt, khu vực 7 xã, gồm: Tân Hộ Cơ, Tam Nông, Phong Mỹ, Phương Thịnh, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Hòa đạt mức cảnh báo cao nhất là cấp V.
Trước tình hình nắng nóng kéo dài đe dọa hơn 7.740 ha rừng, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND. Các đơn vị như Vườn Quốc gia Tràm Chim và Rừng tràm Gáo Giồng phải bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo phương châm "bốn tại chỗ". Hạt Kiểm lâm khu vực I, II, III tăng cường kiểm tra và cập nhật thông tin từ địa chỉ http://vnforest.gov.vn để kịp thời ứng phó các tình huống cấp bách.
Phú Thọ khẩn trương ứng phó sạt lở nghiêm trọng ven sông Lô

Nền nhà và công trình phụ trợ của nhiều hộ dân bị sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN
Tình trạng sạt lở bờ sông Lô tại tỉnh Phú Thọ đang diễn biến hết sức phức tạp. Gần 1km bờ sông đã bị xâm thực sâu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân tại hai xã Dân Chủ và Phú Mỹ. Đặc biệt, tại khu 20 thuộc xã Dân Chủ, nhiều ngôi nhà chỉ còn cách mép nước vài mét do dòng chảy xiết gây sụt lún nhanh.
Trước tình hình nguy cấp, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương sơ tán dân, đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cấm toàn bộ phương tiện thủy lưu thông trên sông Lô để đảm bảo an toàn. Các phương án gia cố và kè chống sạt lở đang được triển khai cấp bách nhằm giảm thiểu thiệt hại do hoàn lưu bão gây ra.
Kiều bào tại Thái Lan thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Kiều bào tại Udon Thani dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: TTXVN
Trong không khí trang nghiêm hướng về cội nguồn, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani tại Thái Lan đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Sự kiện diễn ra tại Chùa Khánh An với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cùng đông đảo bà con kiều bào.
Tại không gian thờ tự Quốc Tổ Hùng Vương, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, lễ vật để tri ân công đức 18 đời Vua Hùng. Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, nhấn mạnh hoạt động này không chỉ giúp duy trì bản sắc văn hóa truyền thống mà còn thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng. Đây là dịp quan trọng để người Việt tại Thái Lan cùng hướng về Việt Nam, giữ vững đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Phát hiện di chỉ khảo cổ Ngòi Nhù hơn 3.500 năm tuổi tại Lào Cai

Các di chỉ khảo cổ được trưng bày. Ảnh: Báo Nhân Dân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp Bảo tàng tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học Ngòi Nhù tại xã Bảo Thắng. Di chỉ này nằm tại toạ độ 22.279713° vĩ bắc, 104.223057° kinh đông, ở độ cao 62 - 65m so với mực nước biển, thuộc ranh giới tiếp giáp giữa thị trấn Phố Lu, xã Sơn Hà thuộc huyện Bảo Thắng và xã Cam Cọn thuộc huyện Bảo Yên.
Với niên đại hơn 3.500 năm, Ngòi Nhù nằm sát sông Hồng và suối Nhù, mang đặc điểm của một di chỉ cư trú có địa tầng rõ ràng. Hệ thống di vật thu được gồm công cụ đá, mảnh gốm và dấu tích bếp lửa đã cung cấp cứ liệu quan trọng về đời sống cư dân tiền sử. Phát hiện này giúp định hướng lại cách tiếp cận nghiên cứu khảo cổ học tại thượng lưu sông Hồng theo hướng tích hợp liên ngành.
Khởi động Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 4 năm 2026

Ban Giám khảo Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 4. Ảnh: Nhân Dân
Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 4 năm 2026 với chủ đề “hai thế hệ - một tình yêu”.
Sau thành công từ 3 lần tổ chức trước đó, nhà báo Hồ Minh Chiến và nhà thơ Hồng Thanh Quang kỳ vọng chương trình tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn gia đình. Ở mùa này, ban tổ chức mở rộng hình thức dự thi gồm tản văn, thư tay, nhật ký hoặc video, audio story tối đa 10 phút.
Thời gian nhận bài từ ngày 7/4 - 20/6/2026 tại địa chỉ số 2 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội hoặc qua email chavacongai.gdvn@gmail.com. Sự kiện là cầu nối cảm xúc giúp các thế hệ thấu hiểu và sẻ chia mạch nguồn yêu thương.
Đường sắt Việt Nam ứng dụng AI giảm giá vé chặng ngắn tới 35%

Hành khách đi chặng ngắn được hưởng mức ưu đãi tối đã lên tới 35% giá so với giá vé ban đầu. Ảnh: Báo Nhân Dân
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức triển khai tính năng “Giá vé linh hoạt” trên hệ thống bán vé điện tử nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Công nghệ AI sẽ tự động truy quét dữ liệu theo thời gian thực; khi một vị trí đã được bán cho hành trình dài chiếm hơn 70% quãng đường, hệ thống sẽ giảm giá sâu tới 35% cho các phân đoạn chặng ngắn còn lại của chính chỗ ngồi đó.
Ví dụ, trên tàu SE7 hành trình Hà Nội - Thanh Hóa, tại toa số 2, ghế số 4 có giá đã giảm là 248.000 đồng, giúp hành khách tiết kiệm 82.000 đồng. Tương tự, chính sách này cũng áp dụng cho các tàu như SE8 chặng Sài Gòn - Long Khánh tại toa số 8. Các chỗ ưu đãi sẽ hiển thị chữ số màu xanh nhạt trên sơ đồ toa xe để người dân dễ dàng nhận diện và đặt vé.
Lãnh đạo VFF giữ vai trò Trưởng đoàn bóng đá bãi biển AFC tại Asian Beach Games 2026

Ông Trần Anh Tú (thứ 4 từ trái qua) trong phiên họp tại Trung Quốc sáng nay - Ảnh: VFF
Theo thông tin từ VFF ngày 22/4, ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF đã được AFC bổ nhiệm làm Trưởng đoàn Bóng đá bãi biển AFC tại Asian Beach Games 2026.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp kỹ thuật chuẩn bị cho đại hội diễn ra tại Hải Nam, Trung Quốc. Việc ông Trần Anh Tú đảm nhiệm vị trí này cùng với ông Trần Quốc Tuấn hiện là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC đã khẳng định uy tín của bóng đá Việt Nam trên bình diện châu lục.
Môn bóng đá bãi biển tại Asian Beach Games 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/4 với sự tham gia của 7 đội tuyển chia làm hai bảng đấu bao gồm: Trung Quốc, Oman, Palestine, Iran, Saudi Arabia, Thái Lan và UAE. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đại diện xuất sắc nhất tranh huy chương theo quy chuẩn chuyên môn của AFC.
Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách Australia

Quang cảnh Cầu Vàng ở Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN
Theo chuyên trang du lịch Escape của Australia, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với du khách Xứ sở chuột túi trong năm 2026 nhờ lợi thế an toàn và chi phí tối ưu.
Báo cáo từ Travel Agent Finder cho thấy vào tháng 3/2026, Việt Nam lần đầu lọt danh sách 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Những đường bay thẳng dưới 10 tiếng đã tạo lợi thế cạnh tranh lớn so với các hành trình tới Châu Âu hay Trung Đông.
Từ nền tảng Expedia, các thành phố biển ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, trong đó Nha Trang tại Khánh Hòa và Đà Nẵng dẫn đầu xu hướng ở Châu Á với lượt truy cập tăng 65%. Đảo ngọc Phú Quốc cũng ghi nhận mức tăng 45%, vượt qua nhiều đối thủ tại Indonesia và Thái Lan. Hình ảnh Cầu Vàng tại Bà Nà Hills.
Tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đất Tổ

Không khí trang trọng tại lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: Báo Nhân Dân
Tại Đền thờ Lạc Long Quân và Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. Đây là nghi thức mở đầu quan trọng trong chuỗi hoạt động phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.
Trước anh linh các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, vượt qua khó khăn để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng. Buổi lễ khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và biểu tượng khối đại đoàn kết từ bọc trăm trứng, cầu mong quốc thái dân an và xã tắc thịnh vượng.
BTV