Kết quả tìm kiếm cho "Chính sách an sinh xã hội"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 19612
Mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm là lễ rước kiệu của các xã, phường, tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng dân gian, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách thập phương.
Đội ngũ cán bộ, công chức với năng lực chuyên môn sâu, được đào tạo về quản lý đô thị, quy hoạch, tài chính công và chuyển đổi số, sẽ là lực lượng nòng cốt phục vụ các ngành động lực của tỉnh Đồng Nai. Đây là chiến lược phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức trong tình hình mới, khi tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhả nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngày 21/4, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân (tháng 5) năm 2026.
Ngày 22/4, UBND xã Nhơn Mỹ phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026.
Ngày 22/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp với các phường, xã thuộc tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy.
Sáng 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, vấn đề quan trọng cấp bách, phát sinh trong thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thời gian tới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định về chính sách hỗ trợ sinh viên theo học các ngành công nghệ chiến lược.
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, xã Định Hòa đổi cách tuyên truyền đưa bảo hiểm y tế (BHYT) đến gần người dân, nâng tỷ lệ tham gia trên địa bàn.
Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, ông Dương Văn Quãng, ngụ xã Phú An chọn làm kinh tế trên đất nhà. Từ trồng nếp kém hiệu quả, ông chuyển sang mô hình đa canh, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.
Các bệnh truyền nhiễm như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, cúm và COVID-19 có xu hướng gia tăng, nhất là vào mùa hè. Ngành y tế tỉnh tăng cường giám sát, tuyên truyền và tiêm vaccine để phòng dịch.
Chương trình xây dựng nông thôn mới tại An Giang đang chuyển từ “làm theo tiêu chí” sang “làm từ sự đồng thuận”. Những mô hình do người dân góp sức đã tạo đổi thay rõ nét trên từng tuyến đường, từng xóm ấp.
Thông qua nhiều hoạt động giao lưu, kết nối và hỗ trợ cộng đồng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh đang góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết Nhân dân 2 nước.