Kết quả tìm kiếm cho "Chương trình mục tiêu quốc gia"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 14589
Năm 2026, phân hiệu Trường đại học Kiểm sát tại TP.HCM lần đầu tuyển sinh đại học hệ chính quy, với 300 chỉ tiêu cho ngành luật chuyên ngành kiểm sát và ngành luật.
Ngày 14/05, Cục Thể dục thể thao đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với VTC Mobile để phát triển thể thao điện tử (Esports) Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
Để đảm bảo phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như xanh hóa vùng “Vựa lúa số 1 Việt Nam,” yêu cầu cấp thiết là chuyển từ tư duy “ứng phó bị động” sang “chủ động thích ứng.”
Sáng 14/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Khánh Bình tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030 giữ vai trò động lực để tạo bứt phá về năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền móng cho chuyển đổi số quốc gia.
Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, song nhiều sản phẩm nông sản, OCOP chất lượng vẫn chưa tạo được dấu ấn tương xứng trên các sàn số.
Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội XVI thông qua.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tiếp tục siết quy đổi điểm tuyển sinh, các trường ĐH phải công khai công thức xét tuyển trong mùa tuyển sinh 2026.
Theo các chuyên gia, việc cấp học bổng bậc đại học và sau đại học cho 15 nhóm ngành STEM sẽ tạo động lực thu hút nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực có vai trò then chốt này.
Sáng 13/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.
Với nhiều hoạt động giao lưu, kết nối và nhân đạo, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ tỉnh góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân 2 nước và hỗ trợ phát triển đa phương.
Từ những lớp học giản dị nơi phum, sóc, con chữ đang được gieo trồng, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh đồng bào Khmer, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng, miền.