Kết quả tìm kiếm cho "Chạy ECMO"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 64
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành thành công ghép tim lần thứ 2 cho bệnh nhân suy tim nặng, đánh dấu bước tiến đặc biệt của y học Việt Nam.
Đứng trước "cửa tử" do suy đa tạng từ biến chứng COVID-19, người đàn ông 43 tuổi được cứu sống kỳ diệu sau gần 30 ngày điều trị.
Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa cứu sống một bé trai 7 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến ngưng tim nhiều lần, nhờ can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo.
Chưa từng được tiêm vaccine phòng cúm, bé gái Q.A (6 tuổi, ở Hà Nội) mắc cúm A/H3 với hàng loạt biến chứng nặng hiếm gặp trên y văn thế giới như nhiễm khuẩn huyết, cơn bão cytokine, viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân cấp, tổn thương đa cơ quan.
Tại Bệnh viện Bạch Mai vừa ghi nhận một ca mắc sởi tử vong là người lớn, có bệnh nền.
Bệnh nhân tử vong mắc sởi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đái tháo đường. Bệnh nhân nhập viện khi đã có biến chứng phổi nặng, phải lọc máu và chạy ECMO.
Cô Nicole, cư dân thành phố Sydney, Australia là một giáo viên trung học rất yêu thể thao. Cô tới phòng gym mỗi sáng, đi chạy mỗi cuối tuần, chơi golf và nhiều môn thể thao khác. Mọi chuyện thay đổi khi cô bất ngờ mắc viêm phổi.
Ngày 25/4, Việt Nam ghi nhận 2.501 ca mắc mới COVID-19; ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19 tại Nam Định.
Ngày 20/4, cả nước có 2.461 ca mắc mới COVID-19, tiếp tục xu hướng tăng nhanh.
Hai người đàn ông ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở ngày thứ 5 và 7 từ khi có dấu hiệu sốt xuất huyết. Dù được lọc máu, chạy ECMO nhưng cả hai đều tử vong sau 6 ngày điều trị tích cực.
Một bệnh nhân 89 tuổi mắc Covid-19 đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy dù được điều trị tích cực. Bác sĩ cho biết, bà cụ trước đó không tiêm vắc xin Covid-19 vì sợ gặp tai biến.
Hầu hết các quốc gia chọn phương án đẩy mạnh tiêm chủng để vừa ngăn làn sóng Covid-19 mới, vừa duy trì hoạt động kinh tế