Kết quả tìm kiếm cho "Chọn ngành nghề"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5947
Nếu một ngày bạn muốn tìm về sự tĩnh lặng, muốn lắng nghe tiếng gió thì thầm và để tâm hồn mình trôi giữa mây trời, hãy đến với Bùi Hui - nơi “chạm vào mây” không chỉ bằng tay, mà bằng cả trái tim.
Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Trường Đại học Kiên Giang trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhà trường hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
MV “Made in Vietnam” là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với giọng ca của Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, các ca sỹ Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân.
Trong những năm gần đây, vai trò và vị thế của nữ doanh nhân trong tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vị trí trong nhiều ngành nghề mới.
Những hành khách cao lớn từng ngồi co ro suốt chuyến bay chỉ vài tiếng mà lưng đã mỏi nhừ, chân tê cứng, chắc hẳn từng tự hỏi: Sao ghế máy bay lại chật đến thế?
Nhân lực chất lượng cao được xem là chìa khóa để mở cánh cửa khoa học-công nghệ (KHCN). Là đất nước hơn 100 triệu dân, Việt Nam có lợi thế về nguồn cung nhân lực dồi dào cho lĩnh vực KHCN. Tuy nhiên, nhiều hạn chế tồn tại đang khiến các doanh nghiệp công nghệ trong nước gặp khó ngay trên sân nhà trong việc tuyển dụng lao động.
Sáng 28/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức Hội thảo khoa học “Canh tác lúa theo hướng bền vững, giảm phát thải”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Mini Expo năm 2025 chủ đề “Từ công nghệ đến thực tiễn - Giải pháp canh tác toàn diện cho cây trồng”. Dự hội thảo có PGS.TS Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn.
Ngày 27/10, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên cho biết, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu tại địa phương.
Kinh tế tư nhân, với bản chất sáng tạo, linh hoạt và khát vọng vươn lên, đang khẳng định vị thế là một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Hiện nay, việc khai phóng sức mạnh kinh tế tư nhân là một yêu cầu tất yếu nhằm củng cố niềm tin của doanh nghiệp, Nhân dân vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo.
Mỗi hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) có giá từ vài chục triệu đến cả tỉ đồng đang được nhiều hộ dân, doanh nghiệp ở miền Bắc đầu tư khai thác nguồn điện sạch, giảm tiền điện phải trả hàng tháng.
Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đã trải qua những ngày oằn mình chống chọi với ngập lịch sử do sự kết hợp của nhiều yếu tố thời tiết bất lợi và khả năng thích ứng kém của cơ sở hạ tầng.
Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển.