Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 423
Sáng 29-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế (HNQT) và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Giá cả hàng hóa tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động lớn đến các nước đang phát triển. Với tư cách là một diễn đàn kinh tế đại diện cho các khu vực khác nhau trên thế giới, G20 sẽ thảo luận toàn diện về các vấn đề này nhằm tìm kiếm các giải pháp kinh tế-xã hội bền vững.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 30/6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Alok Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 27/6, trong khuôn khổ Khóa họp thường kỳ lần thứ 50, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên Thảo luận thường niên về Quyền phụ nữ tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet, Bộ trưởng Phụ nữ Argentina Elizaberth Gomez Alcorta, đại diện các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực lao động và bình đẳng giới.
Phiên họp 3 ngày về các vấn đề nhân đạo do Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tổ chức đã khép lại ngày 23/6 với cam kết của các nước sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực nhân đạo trên toàn cầu. Tại đây, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực nhân đạo quốc tế và luôn mong muốn đóng góp thực chất vào các hoạt động này.
Ngày 13/6, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức phiên họp về vấn đề Myanmar. Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Myanmar, bà Noeleen Heyzer đã báo cáo tình hình, trong đó có tình hình tại bang Rakhine. Tại đây Việt Nam đã lên tiếng ủng một giải pháp toàn diện và bền vững với sự cam kết mạnh mẽ của các bên liên quan cho vấn đề Myanmar.
Ngày quốc tế đa dạng sinh học được Liên Hiệp Quốc (LHQ) lựa chọn và phát động với chủ đề “Building a shared future for all life” (“Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”), nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020, sẽ được thông qua tại phần 2 của Hội nghị đa dạng sinh học của LHQ (COP15) vào cuối năm 2022; hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.
Ngày 7/6, Đại hội đồng LHQ đã bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khoá 77.
Nga đưa quân vào Ukraine 100 ngày trước trong cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên nhằm vào một quốc gia có chủ quyền ở châu Âu trong 80 năm qua. Cuộc chiến kể từ đó đã để lại những tác động được cảm nhận rõ ràng trên toàn thế giới.
Trung Quốc và Nga hôm 26-5 phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt thêm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên vì các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây.
Nhận lời mời của bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP) nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ESCAP và 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ, ngày 23/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên thảo luận mở về chủ đề “xung đột và an ninh lương thực” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 19/5, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh Việt Nam coi việc bảo đảm an ninh lương thực chính là nền tảng của hòa bình, ổn định và phát triển.