Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2148
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển đột phá của các quốc gia. Trong đó, thanh niên với sức trẻ, sự năng động và khả năng tiếp thu nhanh nhạy, đóng vai trò quan trọng, được kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “bình dân học vụ số” và góp phần kiến tạo xã hội số tri thức.
Công tác mặt trận giữ vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, mặt trận các cấp huyện Châu Phú và các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiệm vụ theo hướng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tại địa phương, hướng về cơ sở.
An Giang đang triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số” và học tập suốt đời, kế thừa tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng xã hội học tập số toàn dân, toàn diện và suốt đời. Tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, bắt nhịp thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra cơ hội để mỗi người dân tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ.
Hưởng ứng chủ trương nhân văn của Trung ương, An Giang thể hiện quyết tâm cao độ, đặt mục tiêu hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh ngay trong tháng 6/2025, vượt xa thời hạn cuối tháng 10/2025 do Trung ương đề ra. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, An Giang đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp cho hàng ngàn hộ gia đình.
Ngày 23/5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi tiếp đối thoại với các hộ dân khiếu nại nhiều năm.
Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, với tổng chiều dài 639m, ảnh hưởng 20 căn nhà. Ước thiệt hại về đất hơn 1,1 tỷ đồng.
Với những lợi thế vượt trội về vị trí địa lý, tiềm năng kinh tế đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú và nguồn lực xã hội dồi dào, việc “hợp nhất” tỉnh An Giang và Kiên Giang hứa hẹn sẽ tạo nên “cực tăng trưởng” mới cho khu vực ĐBSCL. Khi 2 địa phương giàu tiềm năng này chính thức “về chung một nhà”, một thực thể hành chính mới với quy mô và sức mạnh tổng hợp vượt trội sẽ ra đời. Tỉnh An Giang “mới” sẽ sở hữu những tiềm năng và lợi thế phát triển mang lại những cơ hội cho sự thịnh vượng của vùng đất và người dân nơi đây.
Sáng 22/5, tại Nhà Thi đấu đa năng TP. Long Xuyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP. Long Xuyên tổ chức lễ khai mạc Giải trẻ Karate tỉnh An Giang năm 2025.
An Giang đang mở cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân.
Sáng 21/5, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06/CP tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.
Sáng 21/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 65/CD-TTg và Chỉ thị 13/CT-TTg. Cuộc họp do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì.
Việc đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp (DN) luôn được lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm và chỉ đạo sâu sát, nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của DN, nhà đầu tư. Đồng thời, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc đồng hành cùng sự phát triển của DN.